Home Tin Nước Úc Du khách Úc lừa công ty bảo hiểm 6.000 USD
Tin Nước Úc

Du khách Úc lừa công ty bảo hiểm 6.000 USD

Một người đàn ông cố tình làm giả chứng cứ để đòi tiền bảo hiểm du lịch cho laptop, điện thoại, máy tính bảng.

Một du khách từ Queensland vừa gửi yêu cầu bồi thường các mặt hàng điện tử của mình cho công ty bảo hiểm. Đây được cho là đồ anh bị cướp trong chuyến du lịch tới Uganda.

Tờ hóa đơn mua hàng giả mà nam du khách đến từ Queensland sử dụng với ý định lừa hãng bảo hiểm. Ảnh: News.

Tờ hóa đơn mua hàng giả mà nam du khách đến từ Queensland sử dụng với ý định lừa hãng bảo hiểm. Ảnh: News.

Người này cho biết sự cố xảy ra khi anh đang đứng bắt Uber trên đường. Một người đàn ông ở Uganda đã giật điện thoại của anh. Khi họ giằng co, tên thứ hai xuất hiện và lấy trộm chiếc túi của nam du khách, bên trong có laptop và máy tính bảng. Yêu cầu bồi thường được gửi kèm hóa đơn mua các món đồ trên, tổng giá trị lên đến 6.000 USD.

Tuy nhiên, một chuyên gia về lĩnh vực tư vấn khiếu nại của công ty phát hiện ra điểm đáng ngờ trên hóa đơn. Họ dò mã vạch của từng sản phẩm mà khách cung cấp và thấy nó tương ứng với các sản phẩm khác nhau, không liên quan tới những món đồ bị mất tại Uganda. Sau khi công ty bảo hiểm phản hồi khách hàng, người đàn ông nhanh chóng gửi thư, nói rằng phía Uganda đã tìm ra các món đồ bị cướp và trả lại cho mình.

Natalie Ball, giám đốc một công ty bảo hiểm du lịch, cho biết họ đang tận dụng tiến bộ về công nghệ cũng như các công cụ phân tích mới, giúp nhanh chóng phát hiện các trò lừa đảo từ khách hàng. Chiêu trò gian lận khiến những người mua hợp đồng sau này sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...