Home Tin Nước Úc Sáu ứng cử viên trẻ người Úc gốc Việt đứng ra tranh cử vào các Hội đồng Thành phố ở Victoria
Tin Nước Úc

Sáu ứng cử viên trẻ người Úc gốc Việt đứng ra tranh cử vào các Hội đồng Thành phố ở Victoria

Các em đều từng tham gia Khoá lãnh đạo hai nguồn gốc (DILP) của CĐNVTD Victoria, và là con cái của những người tị nạn Việt Nam đến Úc khoảng 45 năm về trước.

Sáu ứng cử viên độc lập Claudia Nguyễn, Judy Đỗ Hàng, Anthony Trần, Jeremie Nguyễn, Jasmine Nguyễn và Trần Vũ Long sẽ ra tranh cử vào các hội đồng thành phố Brimbank, Maribyrnong và Yarra trong tháng Mười năm nay.

Tuy tranh cử vào các hội đồng khác nhau, nhưng các em đều tự tin rằng mình sẽ mang đến một tiếng nói tươi mới, độc lập và giàu nhiệt huyết cho cộng đồng của mình. “Cùng nhau tôi xin hứa sẽ tranh đấu và bảo đảm không bỏ rơi một ai, trong công cuộc xây dựng hậu COVID và phục hồi sự phồn thịnh của thành phố” là khẩu hiệu của nhóm.

Tập trung vào quá trình hồi phục hậu COVID, tất cả sáu ứng cử viên đều cam kết miễn thuế council rate cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus, bảo đảm rằng cộng đồng sẽ được hỗ trợ để phục hồi thông qua việc tạo công ăn việc làm tại địa phương, hỗ trợ cho các tiểu thương và bảo đảm tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

“COVID đã có tác động rất lớn đến cộng đồng của chúng ta. Thế hệ lãnh đạo trẻ ở Maribyrnong sẽ phải giải quyết mớ hỗn độn này, sẽ mất nhiều thập niên để hồi phục, nhưng tôi sẵn sàng trở thành tiếng nói của sự thay đổi,” Judy Đỗ Hàng, ứng cử viên đại diện Stony Creek Ward ở hội đồng thành phố Maribyrnong nói.

Một ứng cử viên khác vào hội đồng thành phố Maribyrnong là Anthony Trần thì cho rằng “một tâm hồn trẻ trung và năng động là điều mà hội đồng chúng ta cần đến”.

Với chiến dịch này, trọng tâm của tôi không chỉ là sửa chữa những thiệt hại do COVID-19 gây ra cho cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương, mà còn mang lại tiếng nói cho tất cả các thành viên của cộng đồng này.

Trong bảng câu hỏi dành cho ứng cử viên, Jasmine Nguyễn đến từ Brimbank nói rằng em mong muốn “đầu tư vào hạ tầng cơ sở để giảm kẹt xe, giải quyết các vấn đề về bãi đậu xe, bảo vệ môi trường, và bảo đảm sự an toàn cho cộng đồng”.

Tương tự, ứng cử viên Trần Vũ Long đến từ Brimbank nói về chuyên môn của mình như sau: “Tôi có một tư duy cởi mở, luôn học hỏi và cải thiện. Tôi nghĩ những phẩm chất này rất quan trọng để trở thành ủy viên hội đồng vì nhu cầu của cộng đồng chúng ta luôn thay đổi và phát triển.”

Phó Chủ tịch CĐNVTD Victoria Andrews Đỗ cho biết anh vô cùng tự hào khi thấy những người Úc gốc Việt trẻ tuổi ra ứng cử vào các vị trí lãnh đạo.

“Đã 45 năm kể từ khi cộng đồng người Việt tị nạn gọi nước Úc là nhà, chúng tôi muốn thấy nhiều tiếng nói trẻ đa dạng hơn trong các hội đồng địa phương, và thật đáng khích lệ khi thấy những người trẻ đứng ra tranh cử.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...