Home Tin Nước Úc Double demerits: Cảnh sát NSW tiến hành phạt gấp đôi
Tin Nước Úc

Double demerits: Cảnh sát NSW tiến hành phạt gấp đôi

Bất cứ ai bị bắt quả tang vi phạm các quy tắc đường bộ của NSW trong kỳ nghỉ lễ sẽ phải đối mặt với hình phạt gấp đôi khi cảnh sát nhắm mục tiêu quá tốc độ cũng như uống rượu, ma túy, lái xe nguy hiểm và mất tập trung.

Hoạt động an toàn đường bộ trong dịp Giáng sinh và Năm mới trên toàn tiểu bang bắt đầu từ nửa đêm và tiếp tục cho đến ngày 3 tháng Giêng.

Các vi phạm về tốc độ, thắt dây an toàn, đội điện thoại di động và đội mũ bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong suốt thời gian áp dụng.

Đã có 293 trường hợp tử vong trên các con đường của NSW cho đến nay trong năm nay và cảnh sát đang khuyến cáo các tài xế giảm tốc độ khi mọi người đi nghỉ lễ.

Chỉ huy Tuần tra Giao thông và Xa lộ, Trợ lý Ủy viên Karen Webb, cho biết an toàn cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát.

“Sau một năm mà chúng tôi đã có, chúng tôi muốn cộng đồng đến điểm đến của họ một cách an toàn để tổ chức lễ hội cùng gia đình và bạn bè”, bà Webb nói hôm thứ Tư.

“Hãy giúp chúng tôi giữ an toàn cho bạn và những người thân yêu của bạn, không có lý do gì cho hành vi liều lĩnh và ích kỷ.”

Cô cảnh báo cảnh sát sẽ tuần tra tất cả các con đường trên khắp tiểu bang, từ các đường cao tốc chính đến các con đường nông thôn, và khuyến khích mọi người báo cáo bất cứ ai mà họ thấy vi phạm pháp luật cho Đội Cảnh sát Tội phạm.

Bộ trưởng Đường bộ Andrew Constance cho biết đã có sự gia tăng về số người chết vì tốc độ kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Covid-19.

Ông nói: “Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch hồi đầu năm nay, 52% số người chết trên đường của chúng ta liên quan đến tốc độ quá tốc độ. Con số này tăng từ 38% trong cùng thời điểm năm ngoái”.

Ông nói: “Thật kinh khủng khi hàng trăm gia đình sẽ đón Giáng sinh mà không có người thân yêu trong năm nay, và mỗi người trong số những cái chết đó đều có thể phòng ngừa được”.

Bộ trưởng Đường bộ Khu vực Paul Toole cho biết 179 trong số những người thiệt mạng trên đường NSW trong năm nay đã chết trên đường nông thôn.

Ông nói: “Người dân quê chỉ chiếm một phần ba dân số NSW nhưng năm ngoái số người chết trên đường nông thôn chiếm hai phần ba số vụ thương vong của chúng tôi.”

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...