Home Tin Nước Úc Úc lo ngại cơ sở Trung Quốc ở sát nách
Tin Nước Úc

Úc lo ngại cơ sở Trung Quốc ở sát nách

Nghị sĩ Úc lo ngại cơ sở 200 triệu USD mà Trung Quốc tính xây dựng trên đảo Daru sát nước này có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Một công ty do người Trung Quốc điều hành đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền Papua New Guinea (PNG) để xây dựng “một khu công nghiệp thủy sản đa chức năng” trên đảo Daru nằm trên eo biển Torres.

Đây là một trong số ít đảo ở eo biển Torres không thuộc quyền kiểm soát của Úc, nằm cách lục địa Úc chưa đầy 200 km.

Vị trí đảo Daru (dấu đỏ), cách lục địa Úc chưa đầy 200 km. Ảnh: Google Maps

Dự án này đã khiến các chuyên gia an ninh quốc gia Úc lo ngại vì nó có thể hoạt động như một cơ sở quân sự của Trung Quốc. Họ cũng bày tỏ quan ngại với các tàu cá mang cờ Papua New Guinea nhưng do Trung Quốc kiểm soát đang đánh bắt tận diệt vùng biển đa dạng sinh học xung quanh.

Trong cuộc họp với Thượng viện tháng này, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho biết Lực lượng Biên phòng Úc đã duy trì “hiện diện liên tục” ở eo biển Torres và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật PNG.

Bà cho biết đã “bày tỏ mong muốn mọi ngư dân trong khu vực eo biển Torres tuân thủ luật pháp của Úc và Papua New Guinea, cũng như các nghĩa vụ quốc tế”.

Penny Wong, phát ngôn viên Công đảng Úc, lãnh đạo phe đối lập trong Thượng viện, nói rằng chính phủ đã “phạm sai lầm” khi để dự án này hình thành. “Làm thế nào mà chính phủ Morrison không nhìn thấy điều này?” bà nói.

Thượng nghị sĩ độc lập Rex Patrick, một người thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, cảnh báo dự án ở Daru sẽ “tác động nghiêm trọng” tới an ninh quốc gia Úc.

“Rõ ràng sự hiện diện như vậy của Trung Quốc sẽ làm phức tạp thêm tình hình an ninh và tạo chỗ đứng mới cho Bắc Kinh để can thiệp vào Papua New Guinea”, ông nói. “Chính phủ cần làm rõ điều này với PNG và hỗ trợ một dự án thay thế của Úc”.

“Nếu chính phủ không thể ngăn cản sự ủng hộ của PNG với dự án này, Úc cần lên kế hoạch bảo vệ hệ sinh thái eo biển Torres, do các tàu cá Trung Quốc nổi tiếng là có xu hướng khai thác quá mức tài nguyên”, ông nói thêm.

Người dân trên đảo Daru. Ảnh: Guardian

Jonathan Pryke, giám đốc chương trình quần đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy, cho rằng sự háo hức của PNG khi ký thỏa thuận với Trung Quốc là rất dễ hiểu, bởi tình trạng nghèo đói tại Daru.

Nhưng động cơ của Trung Quốc khó hiểu hơn nhiều, khi khu vực này mang lại ít giá trị về thương mại hoặc chiến lược. Pryke cho rằng việc Trung Quốc ký các biên bản ghi nhớ trong khu vực này rất phổ biến, nhưng chúng thường không dẫn tới các dự án hoàn thiện trên thực địa.

“Nó có thể chỉ là động thái khua chiêng gõ mõ, hay một người môi giới Trung Quốc nào đó đang tìm cách kiếm lời”, ông nói. “Tôi thấy xác suất dự án này được thực hiện là bằng 0. Nếu muốn lập một căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương, Trung Quốc không thể làm điều đó quá công khai và ngay sát nách Úc như vậy. Nó chẳng mang lại giá trị chiến lược nào cả”.

Ông nhận định động thái này của Bắc Kinh có thể là nỗ lực “chọc giận” Canberra. “Đây có thể là thông điệp mang tính biểu tượng mạnh mẽ rằng: Chúng tôi đang tiến gần đến Úc, chúng tôi có tham vọng áp sát biên giới Úc”, ông nói.

Pryke cho rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Daru, trong bối cảnh quan hệ hai bên đã xuống rất thấp trong năm nay. Tuy nhiên, ông đánh giá đây chỉ là một “chiêu trò” của Bắc Kinh, bởi việc tiến hành dự án sẽ làm gia tăng căng thẳng bất lợi cho Trung Quốc.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...