Home Tin Nước Úc Đội ngũ nhân viên y tế Victoria “gồng mình” chiến đấu với cuộc khủng hoảng về bệnh nhân tâm thần
Tin Nước Úc

Đội ngũ nhân viên y tế Victoria “gồng mình” chiến đấu với cuộc khủng hoảng về bệnh nhân tâm thần

Mới đây, đội ngũ nhân viên y tế ở tiểu bang Victoria cho biết họ đã bị nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng về bệnh nhân tâm thần khi phải xử lý tới 50,000 ca cấp cứu trong năm vừa qua.

Photo: news.com.au
Photo: news.com.au

Nghiên cứu mới đây về tình trạng bệnh nhân tâm thần phải gọi cấp cứu cho thấy cứ 5 trường hợp gọi dịch vụ cấp cứu thì có một trường hợp là bệnh nhân bị tâm thần. Trước tình trạng này, các chuyên gia kêu gọi chính phủ các cấp và các cơ quan hữu quan cần có giải pháp hỗ trợ người dân trước khi họ rơi vào tình trạng ngoài sức chịu đựng. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi số liệu thống kê công bố gần đây cho thấy chỉ riêng trong năm 2013, các nhân viên y tế đã xử lý khoảng 17,000 trường hợp bệnh nhân tự làm hại mình.

Phó Giáo sư thuộc Tổ chức Turning Point, bà Belinda Lloyd, cho biết số liệu gần đây cho thấy tình trạng đang ở mức đáng báo động. “Chúng tôi thực sự rất sốc trước mức độ nguy hại mà người bệnh tự làm với mình. Số trường hợp phải gọi cấp cứu cũng cáo hơn cả mức chúng tôi dự tính”, bà Lloyd cho biết. Theo thống kê, chỉ trong vòng 12 tháng, các nhân viên y tế của tiểu bang Victoria phải xử lý tới 15,368 trường hợp bệnh nhân bị ảnh hưởng do lo âu quá mức và 6001 trường hợp bị suy nhược thần kinh. Ngoài ra, nạn tự tử cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Trong số những bệnh nhân được các nhân viên y tế cấp cứu, có 7345 người từng có ý nghĩ tự sát, 6537 người cố ý tự sát và 148 người thiệt mạng vì tự sát.

Phương Nguyên – Báo Victoria

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...