Home Tin Nước Úc Dịch bệnh sẽ khiến lượng khách du lịch đến Úc giảm 1.8 triệu người
Tin Nước Úc

Dịch bệnh sẽ khiến lượng khách du lịch đến Úc giảm 1.8 triệu người

Sự bùng phát của virus corona (SARS-CoV-2) sẽ khiến số lượng khách du lịch quốc tế đến Úc giảm 1.8 triệu người trong sáu tháng đầu năm nay so với năm ngoái, theo tuyên bố từ một tổ chức đại diện cho các công ty du lịch và vận tải.

Theo đó, Diễn đàn Du lịch và Giao thông vận tải (TTF) ước tính số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm nước Úc trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm 2020 sẽ giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Giám đốc điều hành TTF, bà Margy Osmond, cho biết TTF đã tạo ra một mô hình kinh tế cho thấy tác động của virus SARS-CoV-2 nếu như dịch bệnh không được kiểm soát trong vòng ba đến sáu tháng nữa.


Photo: au.news.yahoo.com

TTF nói rằng sẽ có một khoản lỗ trung bình hàng tháng trong tổng doanh thu của ngành du lịch là hai tỷ đô la sau tháng Ba.

“Những gì mà chúng tôi đang phải đối mặt là một nền kinh tế du lịch bị thu hẹp với những tổn thất đáng kể trong những chuyến thăm quốc tế, chi tiêu du lịch, việc làm trong năm 2020 và hơn thế nữa.

Các tác động kinh tế phản ánh tổn thất trong chi tiêu du lịch trực tiếp bởi sự sụt giảm số lượng du khách quốc tế và cắt giảm nhân lực do kinh doanh chựng lại, hoặc thậm chí trong một số trường hợp doanh nghiệp buộc phải đóng cửa”, bà Osmond nói với hãng tin Yahoo News.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...