Home Cộng Đồng Nhạc công Úc nhiễm SARS-CoV-2 khiến cả dàn nhạc và hàng chục nhà báo bị cách ly
Cộng Đồng

Nhạc công Úc nhiễm SARS-CoV-2 khiến cả dàn nhạc và hàng chục nhà báo bị cách ly

Đài Loan đang tích cực phòng chống dịch Covid-19

hMột nhạc công Úc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi biểu diễn ở Đài Loan khiến nhiều thành viên khác của dàn nhạc và hàng chục nhà báo tại đây bị cách ly.

Ngày 5.3 (giờ địa phương), trang tin Focus Taiwan cho biết một nhạc công người Úc 58 tuổi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khiến cho nhiều nhà báo cũng như những người biểu diễn chung với ông tại Phòng hòa nhạc trung tâm Đài Loan (NCH) ở thành phố Đài Bắc bị cách ly và theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà.

Đài Loan đang tích cực phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, nhạc công trên rời thành phố London (Anh) ngày 22.2 (giờ địa phương), qua Bangkok (Thái Lan) và sau đó bay thẳng đến Đài Loan ngày 23.2. Tối 27.2, ông này đến một phòng khám vì có triệu chứng ho và sổ mũi.  Tối 28.2 và chiều ngày 1.3, nhạc công này biểu diễn cùng dàn nhạc tại Phòng hòa nhạc trung tâm Đài Loan (NCH). Theo như tiết lộ của giám đốc điều hành Dàn nhạc giao hưởng Đài Loan (NSO) là bà Kuo Wen Chen, nhạc công 58 tuổi này thường hay ho trong buổi luyện tập. Ngày 3.3 (giờ địa phương), sau khi về đến thành phố Adelaide (ở phía nam nước Úc), ông ta được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo điều tra của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Đài Loan (CECC) và thông báo mà cơ quan này phát đi ngày 5.3, nhạc công này thậm chí đã nhiễm virus corona chủng mới trước khi đến Đài Loan.

Nhiều nhà báo, thành viên dàn nhạc bị cách ly

Đài Loan đang tích cực phòng chống dịch Covid-19

Cũng theo nguồn tin từ Focus Taiwan, nhạc công 58 tuổi người Úc này đã có buổi diễn tập tại Phòng hòa nhạc trung tâm Đài Loan trước khi có lịch biểu diễn vào các ngày 28.2 và 1.3. Ông được 10 nhà báo phỏng vấn. Do đó cả 10 nhà báo và những người đã biểu diễn chung với ông trong hai ngày 28.2 và 1.3 đều nằm trong diện được chú ý thường xuyên về vấn đề sức khỏe. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Đài Loan đã liên hệ với những nhà báo trực tiếp phỏng vấn nhạc công nhiễm SARS-CoV-2 cũng như những người biểu diễn chung để tiến hành cách ly tại nhà.

Không dừng lại ở đó, những nhân viên làm việc ở sân khấu cũng như hậu trường tại Phòng hòa nhạc trung tâm Đài Loan cũng được thông báo thông tin về nhạc công Úc nhiễm SARS-CoV-2, còn khán giả ngồi gần dàn nhạc cũng được thông báo và kiểm tra tình hình sức khỏe. Các buổi diễn sắp tới tại Phòng hòa nhạc trung tâm Đài Loan đã bị hủy, đồng thời trong ngày hôm nay 6.3, nơi này đã được khử trùng. Theo thông báo phát đi tính đến ngày 5.3 (giờ địa phương) trên trang web chính thức của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Đài Loan, có tổng cộng 44 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo Báo Thanh niên

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *