Home Cộng Đồng Vòng cổ của Michelle Obama gây sốt
Cộng Đồng

Vòng cổ của Michelle Obama gây sốt

Vòng cổ có chữ “Bỏ phiếu” được bà Michelle Obama đeo tại hội nghị đảng Dân chủ hôm 17/8 trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên Google.

Xuyên suốt bài phát biểu 18 phút trong hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ được tổ chức trực tuyến hôm 17/8, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã truyền đi một thông điệp rõ ràng thông qua những chữ cái trên vòng cổ của mình: “VOTE” (Bỏ phiếu).

“Hãy bỏ phiếu cho Joe Biden và Kamala Harris, cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào điều này”, bà Obama nói.

Chiếc vòng cổ vàng có chữ “Vote” mà bà Obama đeo khi phát biểu trong hội nghị toàn quốc đảng Dân chủ tổ chức trực tuyến hôm 17/8. Ảnh: Guardian.

Chiếc vòng cổ vàng của bà lập tức gây sốt và trở thành cụm từ hàng đầu được tìm kiếm trên Google tại Mỹ trong những giờ cuối cùng hội nghị diễn ra. Chiếc vòng do ByChari, một công ty trang sức nhỏ có trụ sở tại Los Angeles sản xuất. Chủ sở hữu công ty là Chari Cuthbert, một người Mỹ gốc Phi.

Obama quyết định quảng bá sản phẩm của Cuthbert giống một xu hướng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue của Anh gần đây, khi 40 nhà hoạt động mặc trang phục do BAME thiết kế, nhằm quảng bá cho những doanh nghiệp quy mô nhỏ của người da màu, thay vì sử dụng trang phục của các tập đoàn do người da trắng làm chủ đang thống trị ngành thời trang.

Bà Obama là bậc thầy trong việc sử dụng trang phục để truyền tải thông điệp trực quan, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp không tiếng tăm và hoạt động kém hiệu quả.

Cuthbert thành lập ByChari năm 2012 và gần đây trao đổi với tạp chí Time về thách thức kinh doanh trong thời đại dịch. Tối 17/8, cô đăng bài trên mạng xã hội Twitter, bày tỏ “vinh dự” khi vòng cổ do mình chế tác được bà Obama đeo.

Chiếc vòng cũng giống bức ảnh mà Bruce David chụp năm 1965 trong cuộc tuần hành ở Selma, bang Alabama, khi một người biểu tình ủng hộ dân quyền viết chữ “Vote” lên trán.

Barack Obama đã nhắc tới Selma trong bài phát biểu của mình tại đám tang John Lewis, biểu tượng của phong trào dân quyền nước Mỹ. Obama ca ngợi sự đấu tranh kiên trì của cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Lewis cũng như việc ông đã lên tiếng chống lại các thế lực luôn tìm cách ngăn cản quyền bỏ phiếu của người Mỹ.

Cựu đệ nhất phu nhân Obama đã mở rộng các chủ đề này trong bài phát biểu hôm 17/8, kêu gọi người dân bỏ phiếu qua thư và đảm bảo bạn bè cũng như gia đình họ cũng thực hiện tương tự, hoặc có thể tự ra ngoài bỏ phiếu.

“Chúng ta hãy đi một đôi giày thoải mái, đeo khẩu trang, đóng hộp bữa tối mang đi và thậm chí cả bữa sáng, bởi chúng ta sẵn lòng đứng xếp hàng cả đêm nếu cần thiết”, bà nói.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *