Home Tin Nước Úc Úc phạt $5,000 AUD đối với hành vi ho và nhổ nước bọt vào các nhân viên thiết yếu
Tin Nước Úc

Úc phạt $5,000 AUD đối với hành vi ho và nhổ nước bọt vào các nhân viên thiết yếu

Tin Úc – Cảnh sát NSW giờ đây có thể phạt $5,000 ngay tại chỗ đối với bất kỳ ai cố tình ho hoặc nhổ nước bọt vào tất cả các nhân viên thiết yếu, chứ không chỉ những người làm việc trong ngành y tế hoặc dịch vụ khẩn cấp.

Nghiệp đoàn công nhân ngành bán lẻ cho biết các thành viên của họ đã phải hứng chịu “sự gia tăng đột biến các hành vi ngược đãi từ khách hàng” trong đại dịch.

“Các báo cáo về những nhân viên siêu thị và bán lẻ bị ho hoặc nhổ nước bọt trong những tuần qua đang trở nên phổ biến một cách đáng buồn,” Thư ký của Shop, Distributive and Allied Employees’ Association NSW/ACT, ông Bernie Smith, nói trong một thông cáo.

“Đây là những người hàng xóm của chúng ta đang xếp hàng lên kệ và quản lý các quầy thu ngân.

“Họ cũng là những đứa con trai và con gái của bạn bè quý vị, hoặc vợ chồng hay cha mẹ của đồng nghiệp quý vị.

“Đôi khi tất cả chúng ta cần phải lùi một bước và nhớ rằng đại dịch này ảnh hưởng đến tất cả mọi người.”

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard hồi tuần trước đã đưa ra chỉ thị theo Đạo luật Y tế Công cộng 2010, cho phép cảnh sát phạt tại chỗ $5,000 đối với những ai ho hoặc nhổ nước bọt vào nhân viên y tế, cảnh sát, dược sĩ, nhân viên cấp cứu hoặc các viên chức chính phủ khác.

“Thật không may, giờ đây có những trường hợp mà nhân viên bán lẻ và giao thông phải hứng chịu hành vi đáng ghét và nguy hiểm này, và nó sẽ không được dung thứ,” ông Hazzard nói.

“Mọi công nhân trong cuộc khủng hoảng COVID-19 giờ đây được xem là công nhân thiết yếu và sẽ được bảo vệ một cách xứng đáng, bao gồm những nhân viên trong các cửa hàng bán lẻ và hệ thống giao thông công cộng của chúng ta.

“Khoản tiền phạt $5,000 tại chỗ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng của chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ những công nhân thiết yếu này.”

Chính phủ Berejiklian hôm Chủ Nhật cũng công bố tài trợ $25 triệu đô la cho các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng về coronavirus trên toàn tiểu bang, và $14 triệu đô la cho chương trình tư vấn tiểu thương Business Connect.

Thêm ba trường hợp tử vong vì COVID-19

Ba ca tử vong vì coronavirus tại NSW đã được xác nhận hôm thứ Bảy.

Trường hợp mới nhất là một người đàn ông 93 tuổi – cư dân tại viện dưỡng lão Anglicare Newmarch House ở Caddens.

Một nhân viên ở đây đã có những triệu chứng nhẹ và đã đi làm trong 6 ngày trước khi xét nghiệm dương tính hồi tuần trước.

Mười nhân viên và 20 cư dân tại viện dưỡng lão này giờ đây đã nhiễm COVID-19, theo số liệu của Bộ Y tế NSW.

Giám đốc điều hành Anglicare Sydney, ông Grant Millard, cho biết bệnh nhân 93 tuổi “đã phải chịu nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình trong khoảng thời gian rất đau buồn này.”

Một người đàn ông Queensland 83 tuổi, hành khách trên du thuyền Celebrity Eclipse, đã qua đời tại Bệnh viện Royal Prince Alfred ở Sydney.

Một người phụ nữ 58 tuổi qua đời tại Bệnh viện Tamworth và giới chức hiện tìm hiểu xem bà đã nhiễm coronavirus từ đâu.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...