Home Tin Nước Úc Úc: Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sởi ở Melbourne và Perth
Tin Nước Úc

Úc: Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sởi ở Melbourne và Perth

Trang tin News hôm 13/2 đưa tin, giới chức y tế của Úc đã ban hành cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm bệnh sởi tại Perth và Melbourne, sau khi một người đàn ông đã bay từ nước ngoài về Úc và bị chẩn đoán mắc bệnh sởi.

Quyền trưởng nhân viên y tế của bang Victoria, Tiến sĩ Brett Sutton, cho biết, người đàn ông ngoài 20 tuổi này có thể đã bị nhiễm bệnh sởi trong khi di chuyển từ khu đô thị nội thành Southbank đến Sân bay Melbourne trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 7 tháng Hai.

Người này đã đi xe bus Skybus từ nhà ga Southern Cross Station đến Sân bay Melbourne.

Tại Sân bay Melbourne, người này tiếp tục đi chuyến bay của hãng hàng không Virgin Australia tới Perth.

Sở Y tế bang Tây Úc cho biết, người dân nên chú ý theo dõi xem liệu mình có triệu chứng của bệnh sởi hay không, đặc biệt là những người đã đến Sân bay Perth hoặc đi thăm Đền thờ Hindu Skakthidham ở vùng Wangara trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 10 tháng Hai.

Victoria: Phát hiện hai ca nhiễm bệnh sởi mới ở tiểu bang

Photo: ABC

Trong trường hợp nhiễm bệnh mới nhất, các quan chức y tế cho biết một cô gái tuổi teen ở Point Cook, thuộc phía Tây Nam Melbourne, đã bị cô lập và đang hồi phục tại một nơi ở riêng.

Các nhà chức trách cho biết gia đình và trường học của nữ sinh này đã được liên lạc và cung cấp thông tin về bệnh tình của cô. Họ nói rằng thiếu nữ này gần đây đã đến Philippines.

Họ cũng cho biết trong một trường hợp nhiễm bệnh không liên quan, một thanh niên mới đi du lịch ở nước ngoài về có thể đã bị lây nhiễm khi đến các địa điểm công cộng ở Point Cook, Southbank và Sân bay Melbourne trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng Hai.

Thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi này mới trở về sau chuyến đi đến Ấn Độ. Quyền Trưởng Nhân viên Y tế bang Victoria, Tiến sĩ Brett Sutton, cho biết những người không được tiêm ngừa có nguy cơ nhiễm bệnh sởi cao nhất.

Các quan chức y tế Victoria cho biết số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã gia tăng, bao gồm các đại dịch ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ trong năm qua.

Các nhà chức trách khuyến cáo việc tiêm vắc-xin bệnh sởi cần phải được xem xét trước khi đi du lịch nước ngoài, và các trường hợp nhiễm bệnh mới nhất ở Victoria chính là lời cảnh báo kịp thời để mọi người kiểm tra lại việc tiêm phòng của mình. Sởi là một bệnh do virus rất dễ lây lan, gây sốt và phát ban.

Nó có nguy cơ gây ra các biến chứng nghiêm trọng, đôi khi gây tử vong, như viêm phổi và viêm não. Bệnh sởi rất hiếm ở Úc vì vắc-xin bệnh sởi được sử dụng rộng rãi, nhưng việc tiêm vắc-xin rất quan trọng vì những người đến từ nước ngoài có thể mang virus này.

Ông Sutton cho biết bất kỳ ai có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sởi nên được kiểm tra và thông báo cho sở y tế. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sởi có thể bao gồm:

      • Sốt
      • Khó chịu, bị bệnh hoặc cảm thấy không khỏe
      • Sổ mũi
      • Ho khan
      • Mắt đau và đỏ (viêm kết mạc)
      • Các đốm đỏ và hơi xanh bên trong miệng
      • Ban đỏ xuất hiện đầu tiên trên mặt và chân tóc, sau đó lan ra cơ thể.

Những người có nguy cơ cao bị biến chứng sởi gây tử vong là những người mắc bệnh mãn tính và trẻ em dưới năm tuổi.

Theo Viet Times

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...