Home Tin Nước Úc Di dân có mức phúc lợi cao hơn khi thích nghi được với văn hóa của Úc
Tin Nước Úc

Di dân có mức phúc lợi cao hơn khi thích nghi được với văn hóa của Úc

Ở một đất nước đa văn hóa như Úc thì di dân có thể dễ dàng lưu giữ văn hóa của quốc gia nơi họ sinh ra.

Thế nhưng, một nghiên cứu gần đây, được thực hiện đối với 300 di dân, phát hiện rằng những người thích nghi được với xã hội Úc có mức phúc lợi cá nhân cao hơn so với những người không thể hòa nhập vào xã hội Úc.

Phúc lợi cá nhân được hiểu là chất lượng cuộc sống của mỗi người, được đo lường theo hai mức độ. Mức độ đầu tiên là sự hài lòng của họ đối với cuộc sống. Mức độ thứ nhì là sự hài lòng của họ đối với từng khía cạnh cụ thể, chẳng hạn như sự thành công, mối quan hệ, sức khỏe, sự an toàn, gắn kết cộng đồng và an ninh.

Photo: SBS

Nghiên cứu phát hiện các di dân có mức phúc lợi cao hơn là những người có:

– Khả năng tiếp nhận và hòa nhập với văn hóa Úc,
– Khả năng Anh ngữ thông thạo,
– Và có bản sắc của Úc.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, những di dân có tay nghề cao ở Úc trong thời gian dài chưa hẳn là những người có mức phúc lợi cá nhân cao hơn nếu họ không thích nghi với văn hóa Úc.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2015 cho thấy, những người lớn tuổi có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn so với những người Úc có nguồn gốc từ Anh.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...