Home Tin Nước Úc Đang căng thẳng với Trung Quốc, Úc đón 1.200 quân Mỹ
Tin Nước Úc

Đang căng thẳng với Trung Quốc, Úc đón 1.200 quân Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, 1.200 lính thủy đánh bộ Mỹ đang chuẩn bị di chuyển đến Úc trong bối cảnh quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh trở nên căng thẳng thời gian gần đây.

54 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc nhóm tiên phong đã có mặt tại thành phố Darwin (Úc), số quân còn lại cũng sẽ tới nơi vào đầu tháng 6 tới.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đình chỉ hầu hết hoạt động của quân đội Mỹ tại nước ngoài nhằm hạn chế nguy cơ binh sĩ bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, quyết định đó đã bị đảo ngược vào tháng này, khi Mỹ quyết định điều quân đến Úc trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra leo thang.

Thủy quân lục chiến Mỹ được kiểm tra sức khỏe trước khi lên đường sang Úc (ảnh: Daily Mail)

Số binh sĩ Mỹ được gửi tới Úc sẽ trải qua 14 ngày cách ly tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản.

Mỗi binh sĩ sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi rời Nhật Bản và tiếp tục được xét nghiệm một lần nữa khi đến thành phố Darwin, Úc để thực hiện nhiệm vụ.

Động thái chuyển quân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ – Úc với Trung Quốc đang trở nên căng thẳng do những tranh cãi liên quan đến dịch Covid-19.

“Việc triển khai quân đội đã thể hiện sự gắn kết và sức mạnh của liên minh quân sự Úc – Mỹ. Đây là thông điệp rõ ràng nhằm khẳng định cam kết chung của chúng tôi đối với an ninh khu vực”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Linda Reynold, phát biểu.

“Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đạt được kết quả huấn luyện tốt đẹp với Lực lượng Quốc phòng Úc trong khi vẫn đảm bảo các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 lây lan”, bà Reynold nói thêm.

Mỹ – Úc tập trận trên biển (ảnh: SCMP)

Theo bà Reynold, việc huấn luyện quân sự giữa Úc và Mỹ còn có sự tham gia của một số đối tác trong khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa an ninh.

Thành phố Darwin, Úc không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm mới Covid-19 nào trong hơn 6 tuần qua.

Hành động của Mỹ nhằm thể hiên sự ủng hộ với Úc khi Canberra bị Bắc Kinh “gây khó dễ” trong thời gian gần đây, giới chuyên gia nhận định.

Trung Quốc tỏ thái độ rất không hài lòng khi Úc thường xuyên kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Trung Quốc đã áp thuế nhập khẩu hơn 80% đối với mặt hàng lúa mạch của Úc. Trước đó, 4 nhà cung cấp thịt bò Úc cũng đã bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Một số phương tiện truyền thông trong nước còn đe dọa Bắc Kinh sẽ có thêm nhiều biện pháp khác nhằm trừng phạt Úc.

Hôm 24.5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cảnh báo quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang “bên bờ vực Chiến tranh Lạnh”.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...