Home Tin Nước Úc Trung Quốc áp thuế hơn 80% với lúa mạch Úc từ 19/5
Tin Nước Úc

Trung Quốc áp thuế hơn 80% với lúa mạch Úc từ 19/5

Một cánh đồng lúa mạch tại Úc. Ảnh: ABC News.

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo áp thuế 80,5% với lúa mạch từ Úc vì lý do phá giá “gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp nội địa”.

“Các hành động phá giá và trợ cấp của Úc đã gây thiệt hại đáng kể của ngành nông nghiệp nội địa”, Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết trong thông báo áp thuế trừng phạt nhằm vào lúa mạch nhập khẩu từ Úc.

Mức thuế 80,5% sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5 và thời hạn lên tới 5 năm, gồm thuế chống bán phá giá 73,6% và thuế chống trợ cấp 6/9%.

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết nước này “thất vọng sâu sắc” với quyết định áp thuế của Trung Quốc, đồng thời phản đối cáo buộc phá giá của Bắc Kinh.

Úc là nhà cung cấp lúa mạch lớn nhất cho Trung Quốc với tổng trị giá xuất khẩu lên tới 1,3 tỷ USD/năm. Quan chức giấu tên trong chính quyền Úc thừa nhận nước này không có nhiều thị trường thay thế ngoài Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh có thể chuyển sang nhiều nhà cung cấp khác như Pháp, Canada, Argentina và một số nước châu Âu.

Một cánh đồng lúa mạch tại Úc. Ảnh: ABC News.

Chính phủ Trung Quốc tuần trước ngừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà cung cấp lớn của Úc, trong bối cảnh hai nước căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra nguồn gốc nCoV. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố quyết định là do các công ty Úc vi phạm yêu cầu về kiểm tra, kiểm dịch và nhãn mác, không liên quan đến tranh cãi về điều tra Covid-19.

Úc gần đây cũng tỏ ra bức xúc với Mỹ khi nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục thúc đẩy giả thuyết nCoV đến từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, cho rằng cách tiếp cận kiểu “hãy nhằm vào Trung Quốc” của Mỹ không giúp ích được gì.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nhiều lần khẳng định việc theo đuổi cuộc điều tra của nước này chỉ nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, ngăn chặn sự bùng phát một đại dịch khác trong tương lai.

Quân đội Mỹ và Ngũ Nhãn, liên minh tình báo 5 nước Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada, đưa ra nhận định cho rằng nCoV không phải virus nhân tạo hoặc được biến đổi gene. Họ cũng hoài nghi giả thuyết được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy rằng nCoV lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Theo Vnexpress

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...