Home Tin Nước Úc Cơ hội di dân đến Bắc Úc với 117 ngành nghề
Tin Nước Úc

Cơ hội di dân đến Bắc Úc với 117 ngành nghề

Di Trú Úc – Dân nhập cư tay nghề thấp và khả năng tiếng Anh giới hạn đứng trước cơ hội trở thành thường trú nhân sau thời gian sinh sống và làm việc tại Lãnh thổ Bắc Úc trong ít nhất 3 năm theo chương trình mới của nước này.

Đài SBS ngày 8.1 dẫn thông báo từ chính phủ Úc phát động chương trình mới mang tên DAMA nhằm thu hút người nhập cư đến Vùng lãnh thổ Bắc Úc.

Cụ thể, người nhập cư tay nghề thấp và khả năng tiếng Anh giới hạn vẫn có cơ hội trở thành thường trú nhân nếu sống tại khu vực nói trên trong ít nhất 3 năm.

Chính quyền cũng đưa ra danh sách 117 ngành nghề để người nhập cư đăng ký bao gồm làm nông, đầu bếp, thợ cơ khí… đăng trên trang web http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/28596

Chính phủ hỗ trợ $15,000 cho những ai chuyển đến sống & làm việc tại Lãnh Thổ Bắc Úc

Đài ABC News dẫn lời giới chức cho hay chương trình này nhằm thu hút di dân đến Vùng lãnh thổ Bắc Úc, vốn có diện tích hơn 1,3 triệu km2 nhưng dân cư rất thưa thớt, đồng thời giải tỏa bớt áp lực về dân số và an sinh xã hội tại các khu đô thị lớn như Sydney và Melbourne.

Theo Thanh Niên

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...