Home Cộng Đồng Malaysia không khởi tố, trục xuất 2 nữ khách Việt “dọa bom” tại sân bay về nước
Cộng Đồng

Malaysia không khởi tố, trục xuất 2 nữ khách Việt “dọa bom” tại sân bay về nước

Sau khi điều tra, cảnh sát sở Malaysia quyết định không khởi tố và đồng ý trục xuất 2 phụ nữ Việt Nam nói có bom trong hành lý tại sân bay Kuala Lumpur về nước.

Ngày 27-11, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có thông tin về hai người phụ nữ Việt Nam bị cơ quan chức năng Malaysia tạm giữ do nói có bom trong hành lý trên hành trình bay từ sân bay Kuala Lumpur đi Hà Nội.

Malaysia không khởi tố, trục xuất 2 nữ khách Việt dọa bom tại sân bay về nước - Ảnh 1.

Cảnh sát sân bay Kuala Lumpur cách ly khu vực và kiểm tra hành lý – Ảnh: VNA

Theo đó, ngày 22-11-2018, có 2 nữ công dân Việt Nam khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong chuyến bay của Vietnam Airlines đi Hà Nội đã nói có bom trong hành lý ký gửi.

Cơ quan chức năng Malaysia sau đó đã kiểm tra hành lý nhưng không phát hiện có bom và đã tạm giữ 2 người này để thực hiện các điều tra liên quan.

Sau khi điều tra, cảnh sát sở tại ngày 23-11 đã quyết định không khởi tố và đồng ý trục xuất 2 công dân này về nước.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều ngày 22-11, tại sân bay Kuala Lumpur có 2 khách tên là P.T.O và N.T.H.L (quốc tịch Việt Nam) làm thủ tục check-in (thủ tục lên máy bay) chuyến VN680, hành trình Kuala Lumpur (Malaysia) – Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên có hỏi 2 khách trên là trong hành lý có mang theo những gì thì khách P.T.O đã 2 lần thông báo với nhân viên là trong hành lý có bom.

Ngay sau khi nhận được thông tin có bom, nhà chức trách đã cách ly hoàn toàn hành lý và 2 khách trên cùng các hành khách khác để kiểm tra hành lý và hỏi thông tin. Sau khi bằng các phương pháp nghiệp vụ kiểm tra hành lý thì không phát hiện có bom và đã tạm giữ 2 khách trên để thẩm vấn, đồng thời cho biết sẽ đưa 2 khách P.T.O và N.T.H.L ra tòa.

Theo NLĐ