Home Tin Nước Úc Các bệnh viện tư nhân Úc sẵn sàng phối hợp ngăn Covid-19
Tin Nước Úc

Các bệnh viện tư nhân Úc sẵn sàng phối hợp ngăn Covid-19

Các bệnh viện tư nhân ở Úc cam kết sẽ phối hợp với chính phủ một khi Covid-19 bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

Trong nỗ lực chung nhằm chuẩn bị cho khả năng Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, các bệnh viện tư nhân tại Úc đã cam kết sẽ cùng phối hợp với chính phủ khi được yêu cầu.

cac benh vien tu nhan australia san sang phoi hop ngan covid-19 hinh 1
Nhân viên y tế phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: AFP.

Trong kế hoạch khẩn cấp ứng phó khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu vừa công bố, Chính phủ Úc đã yêu cầu các bệnh viện tư nhân cùng phối hợp điều trị các bệnh nhân trong trường hợp các bệnh viện công quá tải.

Cụ thể, các bệnh viện tư của Úc có thể sẽ phải hủy một số cuộc phẫu thuật không khẩn cấp hoặc cùng phối hợp với các bệnh viện công để ứng phó khi cần thiết. Các bệnh viện nói chung, trong đó có cả bệnh viện tư cũng có thể được yêu cầu tăng thêm giường bệnh, tăng công suất xử lý các trường hợp bệnh nặng và hợp tác với các đơn vị chăm sóc sức khỏe ban đầu để đối phó với trường hợp không khẩn cấp.

Ông Michael Roff, Giám đốc điều hành Hiệp hội các bệnh viện tư nhân Úc cho biết, “các bệnh viện tư nhân sẵn sàng hợp tác trong giai đoạn lên kế hoạch và trong khi ứng phó với đại dịch” và hiệp hội “sẵn sàng thảo luận với các nhà chức trách về sự tham gia của mình”.

Chính phủ Úc yêu cầu các bệnh viện tư nhân tham gia vào kế hoạch ứng phó với Covid-19 khi trở thành đại dịch toàn cầu trong bối cảnh lo ngại các trường hợp nhiễm bệnh tại nước này có thể lên đến 1/3 dân số.

Khi đó, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thiếu các cơ sở chăm sóc đặc biệt; thiếu cơ sở chăm sóc cho trẻ em và cũng như không đủ các dụng cụ, thiết bị y tế, đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để điều trị những người bị suy tim mạch và phổi. Trong bối cảnh này, sự phối hợp của các cơ sở y tế tư nhân là vô cùng quan trọng để có thể hỗ trợ kịp thời những người bệnh.

Ngoài yêu cầu sự phối hợp của các bệnh viện tư nhân, kế hoạch của Chính phủ Úc cũng cho thấy, các trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà thi đấu thể thao và nhà kho có thể được huy động làm địa điểm thay thế cho các bệnh viện. Chính quyền liên bang và các bang có quyền buộc người dân phải cách ly nếu họ không tự nguyện thực hiện./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...