Home Tin Nước Úc Bang Victoria trở thành điểm nóng dịch Covid-19 tại Úc
Tin Nước Úc

Bang Victoria trở thành điểm nóng dịch Covid-19 tại Úc

Lò mổ Cedar Meat đang trở thành ổ dịch Covid-19 tại thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: ABC News.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Úc nhìn chung đang lắng xuống nhưng lại có dấu hiệu phức tạp ở bang Victoria.

Trong khi dịch Covid-19 đang giảm mạnh tại các bang và vùng lãnh thổ khác của Úc thì tại bang Victoria số ca nhiễm mới liên tiếp tăng trong những ngày gần đây đã khiến bang này trở thành địa phương được chú ý nhất tại Úc trong công tác chống dịch Covid-19 hiện nay.

Lò mổ Cedar Meat đang trở thành ổ dịch Covid-19 tại thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: ABC News.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Victoria sau khi bang này phát hiện một ổ dịch tại cơ sở chế biến thịt Cedar tại thành phố Melbourne và đến nay 100 ca mắc Covid-19 được xác nhận có nguồn gốc từ ổ dịch này. Ngoài ra, một ổ dịch khác tại một cửa hàng McDonalds cũng ở thành phố Melbourne đã khiến giới chức y tế bang này đau đầu. Và trong tuần qua, Victoria đã tiến hành 50.000 xét nghiệm để khoanh vùng các ổ dịch và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tuy nhiên, chính quyền Victoria cho rằng tỉ lệ lây nhiễm trong cộng đồng hiện là khá thấp và sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tái khởi động nền kinh tế của bang. Trong một phát biểu vào sáng nay (17/5), Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrew tuyên bố bang này sẽ tiến hành nới lỏng các quy định giãn cách xã hội như dự kiến. Theo đó từ ngày 1/6 tới, các quán rượu, quán cà phê và nhà hàng sẽ được mở cửa và phục vụ tối đa 20 người tại một thời điểm. Số lượng khách tại các địa điểm này sẽ tăng lên 50 người vào cuối tháng 6 và sau đó là 100 người vào cuối tháng 7.

Ngày 17/5 Victoria tiếp tục ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có ít nhất 2 ca nhiễm có nguồn lây từ 2 ổ dịch tại thành phố Melbourne.

Trong khi đó tại các các bang và vùng lãnh thổ khác của Úc, dịch bệnh lắng xuống đã tạo điều kiện để các địa phương bắt đầu các kế hoạch tái khởi động  nền kinh tế. Trong tuần qua, hầu hết các bang tại Úc đã nới lỏng thêm có hoạt động giải trí, mở cửa bãi biển để người dân tập thể dục và cho phép mở cửa các trường học. Tuy nhiên giới chức y tế nước này vẫn thường xuyên kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, người dân chỉ nên ra khỏi nhà nếu thực sự cần thiết và chấp hành tốt các quy định kiểm dịch. Giới chức y tế cho rằng người dân không được chủ quan bởi dịch bệnh vẫn chưa kết thúc và nguy cơ bùng phát dịch lần hai vẫn còn đáng kể.

Tính đến hôm nay, Úc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Covid-19, trong đó 100 nạn nhân tử vong và gần 6.400 người đã hồi phục.Nước này cũng đã tiến hành hơn 1 triệu xét nghiệm Covid-19 và gần 6 triệu người đã tải ứng dụng COVIDSafe để theo dõi các ca nhiễm mới trong cộng đồng./.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...