Home Pháp Luật Mỹ: Nữ y tá say rượu phóng xe 160 km/h làm 5 người chết
Pháp Luật

Mỹ: Nữ y tá say rượu phóng xe 160 km/h làm 5 người chết

Chiếc Mercedes lao tốc độ 160 km/h ở khu vực giới hạn 56 km/h, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai, hôm 4/8.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NBC News.

Cảnh sát tuần tra cao tốc California (CHP) xác minh danh tính tài xế gây tai nạn, là nữ y tá Nicole Lorraine Linton, 37 tuổi. Linton cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Theo Fox 11, Linton là y tá tại Trung tâm Y tế Tây Los Angeles. Các nhà điều tra cho biết, Linton đã lái xe ở tốc độ trên 160 km/h ở khu vực cho phép tối đa 56 km/h, lúc khoảng 13h30.

Cụ thể, Linton lái chiếc Mercedes vượt đèn đỏ, không có dấu hiệu phanh khi đâm vào ít nhất 5 xe khác và khiến ít nhất 3 xe bốc cháy. Các nhân chứng nói rằng vụ va chạm gây ra tiếng nổ lớn như bom.

Một đứa trẻ bị văng ra khỏi xe và rơi về phía trạm xăng ngay bên cạnh. Bé đã không qua khỏi. Một phụ nữ mang thai, 23 tuổi, cùng đứa con chưa ra đời, một con trai 11 tháng tuổi và bạn trai đi cùng thiệt mạng trong tai nạn làm 5 người chết.

Ngoài ra, 7 người khác bị thương phải vào viện. Một số nạn nhân bị thương nhẹ, gồm một phụ nữ 33 tuổi và 6 đứa trẻ ở độ tuổi từ một đến 15 tuổi.

Linton hiện đối mặt 6 tội danh giết người và 5 tội danh ngộ sát bằng xe hơi. Nếu bị kết án với mọi tội danh, nữ y tá này có thể đối mặt án tù tới 90 năm.

Theo VnExpress.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nữ sinh lớp 9 đánh cô giáo của mình dã man đến mức gãy chân

Cô giáo tiếng Anh Tiwana Turner ở Mỹ bị một nữ sinh...

Nhà sư ở Nhật bị bắt vì làm… “sugar daddy”

Mặc dù các nhà sư Nhật Bản được nhận một số quyền...

Chiêu moi tiền của ‘nữ hoàng lừa đảo’ Nhật Bản

Bị bắt giữ ở tuổi 62, Setsuko Yamabe thu hút sự chú...

Dàn dựng gần 500 vụ tai nạn giao thông để ‘ăn vạ’

Từ một vụ tai nạn ôtô, thấy người nhà bị hại đòi...