Home Định Cư Úc Úc nới lỏng một số yêu cầu xét quốc tịch đối với thường trú nhân
Định Cư Úc

Úc nới lỏng một số yêu cầu xét quốc tịch đối với thường trú nhân

“Chúng ta không nên ngăn cản những người xuất chúng trở thành công dân Úc.”

Tổng trưởng Di trú Alex Hawke đã công bố thêm một số sự linh hoạt trong việc cấp quốc tịch cho những người giữ visa tài năng và các vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung.

Sự linh hoạt này cũng áp dụng cho các thành viên thủy thủ đoàn, doanh nhân cao cấp, nhà khoa học và các nghệ sĩ ưu tú.

Ông Hawke cho biết quốc tịch Úc là một đặc quyền hiếm có.

“Một số công dân Úc tiềm năng có nhu cầu làm việc và đi lại đặc biệt, điều đó không nên ngăn cản họ hội đủ điều kiện. Đó là lý do tại sao tôi đã chỉ đạo Bộ Nội vụ áp dụng sự linh hoạt hơn khi xét duyệt yêu cầu cư trú của những người hội đủ điều kiện,” ông nói.

“Chúng ta không nên ngăn cản những người xuất chúng trở thành công dân Úc, chỉ vì những yêu cầu đặc biệt của chính công việc họ đang làm khiến họ trở nên xuất chúng.”

Hiện tại, những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc phải sống tại Úc với visa hợp lệ trong ít nhất 4 năm, và không được phép ra nước ngoài quá 12 tháng trong thời gian đó.

Họ cũng phải là thường trú nhân hoặc công dân New Zealand hội đủ điều kiện, và không vắng mặt ở Úc quá 90 ngày trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.

Theo yêu cầu cư trú đặc biệt, những người hội đủ điều kiện chỉ phải sống tại Úc ít nhất 480 ngày thay vì ba năm.

“Hiện tại, yêu cầu cư trú đặc biệt có thể áp dụng cho một loạt các ứng viên thực hiện các chuyến du lịch quốc tế quan trọng do công việc của họ, và vì lợi ích quốc gia của Úc bao gồm các vận động viên thể thao đại diện cho nước Úc, thành viên thuỷ thủ đoàn, doanh nhân cao cấp, nhà khoa học nghiên cứu và các nghệ sĩ,” trang mạng của Bộ Nội vụ viết.

Ahmad Tabish, một công dân Ấn Độ, người đã được lựa chọn cho chương trình visa Tài năng Toàn cầu vào tháng 7/2020, đã hoan nghênh thay đổi này.

“Điều này sẽ khuyến khích tất cả những người giữ visa tài năng đóng góp hiệu quả hơn trong các lĩnh vực tương ứng của họ, vốn thường liên quan đến việc thực hiện các chuyến thăm chính thức ở nước ngoài vì lợi ích quốc gia của Úc,” ông nói với SBS Hindi.

Ông Tabish cho biết các nhà nghiên cứu thường xuyên đến các trường đại học và trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài để làm việc, hội thảo và hội nghị.

“Động thái này sẽ đóng góp to lớn vào việc tăng năng suất trong các ngành mục tiêu và giúp cho nền kinh tế Úc tăng trưởng.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chương trình MINT định cư Úc trong 9-12 tháng

Tìm hiểu chương trình Định cư MINT diện tay nghề kết hợp...

Hướng dẫn Định cư: Làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ tại Úc?

Bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ là một công việc mạo hiểm...

Hướng dẫn định cư: Giải thích về visa bắc cầu tại Úc

Khi có người xin visa ở lại nước Úc, họ được cấp...