Home Cộng Đồng (Video) – Cậu bé “thần đồng” ngôn ngữ ở Việt Nam: 8 tuổi đã rành rọt 10 thứ tiếng nhờ…tự học!
Cộng ĐồngVideo

(Video) – Cậu bé “thần đồng” ngôn ngữ ở Việt Nam: 8 tuổi đã rành rọt 10 thứ tiếng nhờ…tự học!

Cậu bé Lê Anh Đức gây “sốt” trong cộng đồng mạng khi mới 8 tuổi đã có thể ghi nhớ 10 bảng chữ cái của các ngôn ngữ khác nhau.

“Thần đồng” ngôn ngữ Việt

Lê Anh Đức (8 tuổi) hiện đang học lớp 3 tại trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ngay từ nhỏ, cậu bé đã sớm bộc lộ năng khiếu trong việc học ngoại ngữ.

Có thể nói Anh Đức là một thiên tài ngôn ngữ bẩm sinh, thích nghiên cứu, tự tìm tòi và phát triển chính cái sở thích và điểm mạnh của mình, từ đó phát huy tối đa tiềm lực vốn có của bản thân. Càng ngày Anh Đức càng thêm yêu thích các ngôn ngữ của những quốc gia trên Thế giới. Em bắt đầu tự tìm tòi, học hỏi bảng chữ cái của các thứ tiếng ấy.

Thần đồng ngôn ngữ Lê Anh Đức bật mí bí quyết ghi nhớ hơn 10 bảng chữ cái của những ngôn ngữ khác nhau - Hình 2

Bắt đầu với tiếng Nhật, tiếng Trung sau là những ngôn ngữ khó và phức tạp hơn như tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Hy Lạp hay tiếng Anh cổ. Việc ghi nhớ và hiểu được các bảng chữ cái ấy đều do bé tự học và mỗi bảng chữ cái Anh Đức chỉ học trong khoảng 2 đến 3 tiếng, xem qua 5 đến 10 lần là thuộc. Không những thế, Anh Đức còn sáng tạo thêm nhiều cách viết khác nhau của một bảng chữ cái. Chẳng hạn với tiếng Việt có dạng viết in hoa, thì bé cũng làm tương tự như vậy trên các ngôn ngữ khác.

Thần đồng ngôn ngữ Lê Anh Đức bật mí bí quyết ghi nhớ hơn 10 bảng chữ cái của những ngôn ngữ khác nhau - Hình 6

Nếu ở những đứa bé cùng tuổi, bé thích nghệ thuật, bé thích thể thao thì với anh Đức em có niềm đam mê bất tận với ngôn ngữ. Ngay cả vẽ cũng vậy, Anh Đức rất thích vẽ, nhưng không phải vẽ chân dung hay hoạt cảnh mà là những hình ảnh liên quan đến ngôn ngữ, con số hay động vật.

Thần đồng ngôn ngữ Lê Anh Đức bật mí bí quyết ghi nhớ hơn 10 bảng chữ cái của những ngôn ngữ khác nhau - Hình 7

Ngoài ra, Anh Đức còn thích chơi Lego và cả đánh cờ. Điều đó cho thấy, Anh Đức là cậu bé ham học hỏi, ngay cả những trò chơi thư giãn cũng là những trò chơi trí tuệ. Đó không phải là định hướng của bố mẹ hay bất kì ai, tất cả đều từ sự hứng thú, yêu thích của riêng bản thân. Quan trọng hơn hết, Anh Đức có một tinh thần tự học, thích nghiên cứu, tự tìm tòi điều bản thân quan tâm. Đó là một tinh thần đáng ngưỡng mộ của một cậu bé 8 tuổi và Anh Đức chắc chắn sẽ là một trong những tài năng “ươm mầm tương lai”.

Theo Vietgiaitri

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *