Home Cộng Đồng WHO nói Ông già Noel miễn dịch Covid-19
Cộng Đồng

WHO nói Ông già Noel miễn dịch Covid-19

Quan chức WHO cho biết đại dịch không cản trở Ông già Noel đi khắp thế giới phát quà vào dịp Giáng sinh vì ông miễn dịch Covid-19.

“Tôi hiểu nỗi lo lắng của mọi người về Ông già Noel, vì ông ấy đã lớn tuổi”, Maria Van Kerkhove, phụ trách mảng phản ứng khủng hoảng của WHO, ngày 18/12 nói trong cuộc họp báo ở Thụy Sĩ, trả lời câu hỏi liệu nhân vật này có chịu rủi ro cao trước Covid-19 hay không.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng Ông già Noel miễn nhiễm với loại virus này”, Van Kerkhove, người có hai con trai nhỏ, cho biết. “Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với ông ấy. Ông ấy và vợ đang rất ổn. Họ đang rất bận”.

Một người mặc trang phục Ông già Noel tại Pháp ngày 10/12. Ảnh: AFP.

Một số lãnh đạo thế giới nói với WHO rằng họ đã nới lỏng các biện pháp kiểm dịch đang cản trở việc đi lại toàn cầu và cho phép Ông già Noel cùng tuần lộc bay vào không phận của họ, Kerkhove cho biết thêm. “Vì vậy, ông ấy vẫn có thể ra vào không phận và phát quà cho trẻ em”.

Dù vậy, Kerkhove khuyến cáo trẻ em nên tuân thủ các chỉ dẫn phòng dịch trong dịp Giáng sinh. “Điều rất quan trọng là tất cả trẻ em trên thế giới hiểu rằng việc giữ khoảng cách với Ông già Noel và cả giữa các em nhỏ với nhau phải được thực hiện nghiêm túc”.

Trẻ em nên nghe lời cha mẹ và “đảm bảo rằng các em đi ngủ sớm vào đêm Giáng sinh”, cô nói và nhấn mạnh “Ông già Noel sẽ có thể đi khắp thế giới phát quà”.

Covid-19 xuất hiện ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 76 triệu người nhiễm, gần 1,7 triệu người chết và hơn 53 triệu người đã bình phục. Chi nhánh châu Âu của WHO ngày 16/12 kêu gọi các gia đình đeo khẩu trang trong các buổi họp mặt vào dịp Giáng sinh. WHO khuyến cáo rằng nếu có thể, các hoạt động ăn mừng nên được tổ chức ngoài trời và “những người tham gia nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách”.

Đối với các hoạt động trong nhà, WHO cho rằng nên hạn chế số lượng khách và đảm bảo không gian thông thoáng. “Có thể các bạn sẽ cảm thấy gượng gạo khi đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với bạn bè và gia đình, nhưng làm vậy góp phần đáng kể vào việc đảm bảo mọi người an toàn và khỏe mạnh”, WHO ra tuyên bố.

“Có nhiều nguy cơ Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại trong những tuần và tháng đầu năm 2021, chúng ta sẽ cần phải chung sức nếu muốn kiềm chế dịch thành công”, tổ chức này cảnh báo.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *