Home Tin Nước Úc Úc nới lỏng cách ly và bài học từ tình trạng COVID-19 Hàn Quốc, Trung Quốc
Tin Nước Úc

Úc nới lỏng cách ly và bài học từ tình trạng COVID-19 Hàn Quốc, Trung Quốc

Hàn Quốc chứng kiến đợt nhiễm mới COVID-19 sau khi cho quán bar mở lại, Trung Quốc lại phong tỏa khu vực có 700,000 dân, Úc nên coi chừng nguy cơ nhiễm mới khi nới lỏng cách ly xã hội.

Lần lượt các tiểu bang và lãnh thổ tại Úc tuyên bố lộ trình nới lỏng dần các biện pháp cách ly xã hội trong bối cảnh tình hình đại dịch trên thế giới có những diễn biến đa dạng.

Vitoria là tiểu bang sau cùng công bố lộ trình nới lòng, cụ thể từ thứ Tư được phép tụ tập 5 người trong nhà, 10 người nơi thờ phượng hay sân goft, hoặc đám cưới.

Hai mươi người được dự đám tang tổ chức bên trong, còn tổ chức bên ngoài thì 30 người có thể đến viếng. Ai đang làm việc từ nhà hãy tiếp tục cho đến cuối tháng.

Người dân Úc dạo chơi tại một công viên sau khi Chính phủ công bố kế hoạch nới lỏng ” an toàn – COVID” theo lộ trình 3 giai đoạn tại Melbourne, ngày 8/5/2020

Tây Úc sẽ bước qua bước thứ hai, từ ngày 18 tháng Năm cho phép tụ tập đến 20 người, áp dụng cho nhà hàng, cafe, quán rượu, bar và khách sạn, với điều kiện khách hàng phải ngồi cách nhau 1 mét rưỡi.

Nếu là sự kiện bên ngoài như đám cưới, đám tang, có thể tụ tập đến 30 người.

Thủ hiến Tây Úc, Mark McGowan mặc dù dân chúng nay có thể đến một số khu vực trong tiểu bang, biên giới của Tây Úc vẫn còn đóng cửa.

“Tôi muốn nhấn mạnh một điểm: Biên giới của Tây Úc vẫn còn đóng cửa, và đó có lẽ là giới hạn cuối cùng sẽ được dỡ bỏ. Việc đóng cửa biên giới đã bảo vệ chúng ta cho nên chúng ta sẽ duy trì sự cô lập đó.”

Từ ngày 15 tháng Năm tiểu bang NSW sẽ nới lỏng thêm nữa cho phép tụ tập đến 10 người trong quán cafe, nhà hàng hay nơi thờ phượng với điều kiện mọi người giữ khoảng cách an toàn.

Đám cưới cho phép 10 người dự, đám tang 20 người nếu làm bên trong, nếu tổ chức ngoài trời thì tối đa 30 người.

Trong khi một số quốc gia ở Âu châu đã bắt đầu đưa các hoạt động trở lại từ từ, thì ở Á châu, Hàn Quốc bất ngờ chứng kiến số lượng ca nhiễm mới COVID-19 tăng lên mà trong đó là những người tới chơi ở quán bar, CLB khi lệnh cách ly xã hội được nới lỏng.

Việc dỡ bỏ phong tỏa lại bắt đầu gây lo ngại về một làn sóng dịch bệnh thứ hai tại Trung Quốc. Hôm 11/05/2020, giới chức y tế nước này ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, với 10 trường hợp lây lan trong cộng đồng.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới vượt mức 10 ca, sau 14 trường hợp ghi nhận vào hôm trước đó. Tình hình có dấu hiệu nghiêm trọng ở tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Thư Lan. Gần 700.000 dân bị cấm ra khỏi nhà.

Nước Mỹ cũng chứng kiến 24 giờ căng thẳng nữa khi có đến trên 800 người chết vì COVID-19.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...