Home Cộng Đồng Bị bắt vì rao bán văn phòng Thủ tướng một triệu USD
Cộng Đồng

Bị bắt vì rao bán văn phòng Thủ tướng một triệu USD

ẤN ĐỘ – Cảnh sát bang Uttar Pradesh đã bắt 4 người vì rao bán online văn phòng của Thủ tướng Narendra Modi với giá khoảng một triệu USD.

Cảnh sát Uttar Pradesh hôm nay cho biết 4 nghi phạm đã đăng bán văn phòng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Varanasi trên trang web rao vặt OLX. Văn phòng của Thủ tướng được mô tả là một căn biệt thự gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm với diện tích gần 2.000 m2.

Những kẻ này còn liệt kê thêm nhiều thông tin chi tiết về tòa nhà khi rao bán. Ngay sau khi quảng cáo được đăng tải, nó đã lan truyền khắp mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Người dân tập trung bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Ấn Độ ở Varanasi, ngày 18/2. Ảnh: Amarujala.

Amit Kumar Pathak, quan chức cảnh sát cấp cao ở Varanasi, hôm nay cho biết quảng cáo rao bán văn phòng Thủ tướng Modi đã bị gỡ ngay lập tức và lực lượng này đang tiến hành điều tra sự việc.

“Một số thành phần chống đối đã lấy các bức ảnh của văn phòng Thủ tướng và đưa lên OLX”, Amit Kumar Pathak nói, thêm rằng bài quảng cáo rao bán có mã số 1612346492 trên OLX và được liệt vào mục “Nhà và Biệt thự”.

Hiện các bài chia sẻ về quảng cáo rao bán văn phòng Thủ tướng Modi trên Twitter cũng bị ẩn và gắn nhãn “chứa thông tin nhạy cảm”. Phát ngôn viên của Thủ tướng Modi và các quan chức Ấn Độ hiện chưa bình luận về thông tin.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *