Home Cộng Đồng Mỹ: Đeo khẩu trang có thể cứu sống 70.000 người
Cộng Đồng

Mỹ: Đeo khẩu trang có thể cứu sống 70.000 người

Các chuyên gia sức khỏe của ĐH Washington tại Mỹ ngày 6-8 dự báo đến ngày 1-12 Mỹ có thể ghi nhận gần 300.000 ca tử vong vì COVID-19, nhưng cho biết khoảng 70.000 người có thể được cứu sống nếu tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang.

Người đi đường đeo khẩu trang tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 6-8 – Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết đây là dự báo mới nhất từ Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) tại ĐH Washington, được công bố trong bối cảnh các cố vấn cấp cao về bệnh truyền nhiễm của Nhà Trắng cảnh báo các thành phố lớn của Mỹ có thể có các ổ dịch COVID-19 mới nếu các quan chức không làm tốt các biện pháp phòng dịch.

“Dường như mọi người đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội thường xuyên hơn khi các ca nhiễm tăng, rồi sau đó khi số ca nhiễm giảm mọi người bắt đầu mất cảnh giác” – bác sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME, nói.

IHME cho biết số ca nhiễm đang giảm đi tại các bang như Arizona, California, Florida và Texas nhưng lại tăng ở những bang khác như Colorado, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Oregon và Virginia.

Theo Đài CNN, ít nhất 39 bang cũng như khu vực thủ đô Washington D.C và vùng Puerto Rico của Mỹ đã áp dụng các yêu cầu về đeo khẩu trang. Chẳng hạn, Thống đốc Andy Beshear của bang Kentucky ngày 6-8 đã gia hạn chỉ thị đeo khẩu trang của bang này thêm 30 ngày. Ông nói: “Nó đang có tác dụng”.

Cùng ngày, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine thông báo ông dương tính với virus corona chủng mới ngay trước một cuộc họp đã lên kế hoạch với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần thứ hai sau đó cho kết quả âm tính. Vợ và các nhân viên của ông DeWine cũng có kết quả âm tính.

Đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 162.000 người chết vì COVID-19. California là bang có nhiều ca nhiễm nhất nước Mỹ với 541.250 ca. Bốn bang theo sau là Florida (510.389 ca), Texas (489.731 ca), New York (448.168 ca) và Georgia (204.895 ca).

Nước Mỹ đã ghi nhận trung bình gần 20.000 ca nhiễm mới một ngày vào cuối tháng 5, sau đó lên mức trung bình trên 60.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tháng 7. Hiện số ca nhiễm tăng thêm mỗi ngày ở nước này trung bình dưới 60.000.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho rằng nước này vẫn có thể kéo số ca nhiễm hằng ngày “xuống mức hàng trăm ca và có lẽ là 1.000 hay 2.000 ca” nếu áp dụng tốt các biện pháp phòng ngừa cơ bản như: đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội, tránh đám đông, rửa tay thường xuyên…

Đài NPR cảnh báo nếu thật sự dự báo của IHME chính xác, dịch COVID-19 có thể sẽ là nguyên nhân gây chết người hàng đầu thứ ba ở Mỹ trong năm 2020, chỉ sau bệnh tim và ung thư. Đồng thời, dịch bệnh này sẽ là một “kẻ giết người” lớn hơn các vụ tai nạn, các bệnh hô hấp kinh niên, đột quỵ và bệnh Alzheimer.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *