Home Cộng Đồng Mỹ đề nghị gửi chuyên gia hỗ trợ chống virus, Trung Quốc vẫn phớt lờ
Cộng Đồng

Mỹ đề nghị gửi chuyên gia hỗ trợ chống virus, Trung Quốc vẫn phớt lờ

Hơn 1 tháng sau đề nghị gửi chuyên gia đến Trung Quốc giúp đỡ, lời đề nghị của Mỹ vẫn chưa được Bắc Kinh chấp thuận.

Trung Quốc vẫn chưa mời các chuyên gia y tế Mỹ giúp đỡ trong cuộc chiến chống virus corona mới mặc dù Mỹ đã đưa ra lời đề nghị hơn một tháng trước, CNN dẫn lời Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar hôm 7/2.

Ông Azar cho biết Mỹ có nhiều chuyên gia và những chuyên gia này “sẵn sàng, mong muốn và có thể” đến Trung Quốc. Ông Azar cho biết cơ quan của ông muốn việc đưa chuyên gia đến diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc có quy trình ra quyết định riêng và “chúng tôi phải tôn trọng điều đó”, thư ký của ông Azar nói trong họp báo.

My de nghi gui chuyen gia ho tro chong virus, Trung Quoc van phot lo hinh anh 1 9b20ea5f_75da_4bcc_a593_0483013e1443.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar phát biểu khi Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Robert R. Redfield (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun (phải) lắng nghe trong họp báo vào ngày 7/2 tại Washington. Ảnh: AFP.

Ông Azar cũng nói ông đã nhắc lại lời đề nghị cử đội giúp đỡ với người đồng cấp Trung Quốc, bác sĩ Ma Xiaowei.

Khi được hỏi điều gì khiến Trung Quốc chưa chấp thuận đề nghị, ông Azar trả lời: “Điều đó tùy thuộc vào Trung Quốc. Chúng tôi tiếp tục mong đợi rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng, mong muốn và có thể đi”.

Hơn một tháng qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đề nghị gửi nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để theo dõi sự bùng phát của virus corona mới và giúp đỡ nếu có thể.

Thông thường, các đội chuyên gia của CDC có thể lên máy bay trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, không có lời mời nào được gửi đến và không ai có thể giải thích tại sao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã đưa ra một đề nghị tương tự khoảng hai tuần trước và tổ chức này dường như phải đối mặt với thái độ tương tự, mặc dù một phát ngôn viên cho biết hai bên đang “sắp xếp thỏa thuận”.

Theo New York Times, các quan chức y tế và ngoại giao hiện tại và đã về hưu giấu tên cho biết họ tin rằng sự miễn cưỡng này do các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc không muốn thế giới nghĩ rằng họ cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *