Home Cộng Đồng Chuyên gia Trung Quốc: Chính quyền Vũ Hán đã không nói thật về Covid-19
Cộng Đồng

Chuyên gia Trung Quốc: Chính quyền Vũ Hán đã không nói thật về Covid-19

Chung Nam Sơn – cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Trung Quốc cho rằng, vào thời điểm đầu khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, chính quyền thành phố Vũ Hán đã cố tình không nói sự thật về virus. Ông cũng cảnh báo Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần 2.

Tiến sĩ Chung Nam Sơn, người đi đầu trong cuộc chiến chống dịch SARS năm 2003 và dịch Covid-19 tại Trung Quốc cho rằng, chính quyền Vũ Hán đã “lấp liếm” những thông tin quan trọng về mức độ bùng phát của dịch bệnh trong thời điểm đầu.

Ngày 20.1, trên kênh truyền hình CCTV, ông Chung Nam Sơn xác nhận SAR-CoV-2 có thể lây truyền từ người sang người.

Tuyên bố của ông Chung được đưa ra sau khi giới chức Vũ Hán trong nhiều tuần liền nói rằng, không có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm giữa người với người và dịch bệnh “có thể ngăn chặn và khống chế được”.

Là trưởng nhóm chuyên gia do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc phái tới điều tra về dịch bệnh, ông Chung cho biết, khi tới Vũ Hán vào ngày 18.1, ông nhận được rất nhiều thông tin từ các bác sĩ trong thành phố nói rằng, tình hình dịch Covid-19 tại đây tồi tệ hơn rất nhiều so với báo cáo chính thức từ chính quyền địa phương.

“Chính quyền Vũ Hán đã không nói sự thật vào thời điểm đó. Lúc đầu, họ giữ im lặng, nhưng thực tế chúng tôi có nhiều ca nhiễm virus hơn so với báo cáo”, ông Chung trả lời phỏng vấn của CNN.

Ông Chung Nam Sơn – chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc (ảnh: CNN)

Ông Chung Nam Sơn chia sẻ, bản thân tỏ ra nghi ngờ khi số ca nhiễm được báo cáo ở Vũ Hán chỉ ở mức 41 trường hợp sau hơn 10 ngày.

“Tôi không tin vào các báo cáo đó. Tôi tiếp tục hỏi và yêu cầu họ nói ra con số thực. Tôi nghĩ rằng họ đã rất miễn cưỡng khi phải trả lời những câu hỏi từ tôi”, ông Chung kể lại.

2 ngày sau, tại Bắc Kinh, ông Chung được biết tổng số ca nhiễm virus tại Vũ Hán là 198 trường hợp, 3 người tử vong và 13 nhân viên y tế dương tính.

Ngay trong ngày hôm đó, trong cuộc họp với các quan chức chính phủ trung ương, ông Chung đã đề xuất phải phong tỏa Vũ Hán để ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Vũ Hán chính thức bị phong tỏa vào ngày 23.1.

Trong cuộc phỏng vấn với CCTV vào ngày 27.1, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang thừa nhận chính quyền thành phố đã không cung cấp thông tin về dịch bệnh cho người dân “một cách kịp thời”.

Vào tháng 2, Trung Quốc đã sa thải một số quan chức cấp cao tại Hồ Bắc trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh của chính quyền địa phương. Trong số đó, có 2 quan chức làm việc tại Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Thành ủy Vũ Hán.

Tuy nhiên, ông Chung nhấn mạnh rằng, số liệu thống kê hiện tại về dịch bệnh của Trung Quốc là minh bạch và đáng tin.

Xét nghiệm Covid-19 tại Vũ Hán khi một số ca nhiễm xuất hiện trở lại vào tháng 5 (ảnh: CNN)

Ông Chung nói rằng chính phủ Trung Quốc đã học được bài học sau dịch SARS vào 17 năm trước, khi họ che giấu dịch bệnh “trong khoảng 2 – 3 tháng”.

“Trong dịch bệnh lần này, chính quyền trung ương tuyên bố rằng, tất cả địa phương, cơ quan phải báo cáo số lượng ca nhiễm thực tế và chính xác, nếu không muốn bị phạt nặng. Vì vậy, từ ngày 23.1, tôi cho rằng số liệu về dịch bệnh là chính xác”, ông Chung nói thêm.

Ông Chung cho rằng, mặc dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng Trung Quốc không nên tự mãn vì nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm lần 2 vẫn tồn tại. Thời gian gần đây, một số ổ dịch mới được phát hiện tại Trung Quốc ở Hắc Long Giang, Cát Lâm và Vũ Hán.

“Đa số người Trung Quốc tại thời điểm này vẫn dễ bị nhiễm Covid-19 vì chưa có khả năng miễn dịch. Chúng tôi đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc không tốt hơn so với nước ngoài là bao”, ông Chung nhận xét.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên kênh CGTN, ông Chung từng phát biểu rằng, sẽ không thể có làn sóng lây nhiễm lần 2 tại Trung Quốc do nước này thực hiện đồng bộ rất nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Người dân Vũ Hán ra đường sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ (ảnh: CNN)

Ông Chung cho biết bản thân cảm thấy rất ngạc nhiên về số người nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Mỹ. Ông cho rằng các nước phương Tây đã không coi trọng mối nguy dịch bệnh ngay từ thời điểm đầu.

“Tôi nghĩ rằng tại một số nước châu Âu, Mỹ, giới chức cho rằng dịch bệnh này tương tự như cúm mùa. Điều này là không chính xác”, ông Chung nhận xét.

Tiến sĩ Chung Nam Sơn cũng bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ cho rằng SAR-CoV-2 có nguồn gốc từ Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Ông nói rằng mình đã nhiều lần hỏi bà Thạch Chính Lệ – người đứng đầu các nghiên cứu về virus trên dơi tại Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán, về nguồn gốc của SAR-CoV-2.

“Bà ấy nói rằng những cáo buộc đó là hoàn toàn phi lý. Bà ấy nói, dựa trên những thiết bị, phương tiện và nhân lực của Viện Virus học Vũ Hán, họ không thể tạo ra một loại virus như vậy”, ông Chung kể lại.

Ông Chung nói thêm rằng, đầu tháng 2, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc đã mất 2 tuần để điều tra Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán và không phát hiện điều gì khả nghi.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *