Home Cộng Đồng Cảnh báo: Trẻ bị chậm phát triển khi sử dụng thiết bị điện tử quá đà
Cộng Đồng

Cảnh báo: Trẻ bị chậm phát triển khi sử dụng thiết bị điện tử quá đà

Tổ chức Y tế Thế giới lần đầu tiên khuyên các bậc cha mẹ có con dưới hai tuổi không nên để các bé dành quá nhiều thời gian trên màn hình các thiết bị điện tử. Các khuyến nghị cũng được đưa ra cho trẻ em từ hai đến bốn tuổi không dành quá một giờ mỗi ngày để xem các chương trình hoặc chơi trò chơi điện tử trên máy tính.

Chơi đùa trong công viên là một trong những hoạt động mà ba đứa con nhỏ của Becky Jean yêu thích.

Leo trèo, chạy nhảy là những sở thích bình thường của các trẻ em từ hai đến bốn tuổi.

Nhưng bây giờ, xem tivi và chơi trò chơi trên iPad lại trở thành một thú tiêu khiển phổ biến của các bé khi cô Jean nói chúng đã là một phần trong thói quen hàng ngày của các con cô.

‘Nếu lúc đó là 4 giờ chiều và tôi cần phải nấu bữa tối mà bọn trẻ chưa đụng đến tivi một chút nào cả ngày thì tôi sẽ đồng ý cho chúng xem tivi một giờ trước khi ăn tối và thêm một chút nữa sau giờ tắm.’

Nhưng cô Jean cho biết mình nhận thức được khi các con cô dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử.

‘Thực ra chúng tôi đã ngăn bọn trẻ sử dụng máy tính bảng của chúng hồi năm ngoái. Vì chúng xem quá nhiều YouTube nên chúng tôi đã xóa tất cả YouTube khỏi tivi, điện thoại của tôi và máy tính bảng.’

Những bước đơn giản như hành động của cô Jean đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu tâm khi tổ chức này vừa ban hành các bản phúc trình hướng dẫn mới về mức độ trẻ em hoạt động thể chất và tiếp xúc với các thiết bị điện tử.

Họ khuyến nghị cho những bé dưới hai tuổi hoàn toàn không nên xem các thiết bị này, còn trẻ từ hai đến bốn tuổi – không nên xem quá một giờ mỗi ngày.

Phúc trình này tâp trung vào những khoảng thời gian các trẻ được người lớn đặt ngồi một chỗ như được trước màn hình TV, máy tính hoặc máy tính bảng để giải trí.

Thay vào đó, các bé  được khuyến khích dành nhiều thời gian tập thể dục và ngủ để phát triển những thói quen tốt hơn.

‘Với trẻ dưới năm tuổi khi chúng tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử, cũng có khả năng khiến trẻ bị chậm phát triển thể chất và tương tác xã hội. Điển hình hư việc học đi, học đứng, học cách giao tiếp, học cách tương tác với cha mẹ’, trích lời nhà nghiên cứu xã hội David Gillespie.

Tiến sĩ Fiona Bull từ W-H-O đưa ra lời khuyên về thời lượng trẻ nhỏ sử dụng các thiết bị điện tử nhằm giúp các em chống lại bệnh béo phì và bệnh tật ở tuổi thiếu niên và trưởng thành.

‘Chúng tôi hiểu rõ lợi ích trong việc đứa trẻ tham gia các trò chơi giải trí, và đôi khi các em có thể chơi những trò chơi trên thiết bị điện tử. Điều chúng tôi cảnh báo đó là việc các em dành thời gian quá đà cho các thiết bị đó.’

Bản phúc trình này xuất hiện trong bối cảnh nghiên cứu các hệ quả phát triển của việc sử dụng rộng rãi máy tính và các thiết bị di động ở trẻ em ngày càng tăng.

Nhà nghiên cứu xã hội David Gillespie, người đã viết nhiều về vấn đề này, phát biểu rằng thời gian các bé sử dụng màn hình điện tử có thể dẫn đến những vấn đề kéo dài cả đời.

‘Chắc chắn có bằng chứng cho thấy cần có những hạn chế đáng kể ở các trẻ em nhỏ tuổi trong việc sử dụng thiết bị điện tử. Và bằng chứng đó nói rằng có những sự chậm trễ về nhận thức xảy ra với trẻ em dưới năm tuổi khi chúng tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử, cũng có khả năng khiến trẻ bị chậm phát triển thể chất và tương tác xã hội. Điển hình hư việc học đi, học đứng, học cách giao tiếp, học cách tương tác với cha mẹ.’

Nhưng đối với một số bậc phụ huynh, thời gian con trẻ của họ sử dụng với các thiết bị điện tử không hẳn là có hại và họ cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho các bé.

Bà Jean cho biết đôi khi để bọn trẻ chơi các màn hình điện tử lại có thể làm cho cuộc sống mình dễ dàng hơn một chút.

‘Bạn không thể luôn ở bên bọn trẻ, chơi với chúng và vẽ với chúng cả ngày, bạn còn có những  trách nhiệm khác như nấu ăn và dọn dẹp. Khi tôi cho đứa út bú sữa, nếu cần, đôi khi tôi chỉ cần đặt bọn trẻ ngồi trước tivi trong nửa giờ để tôi có thể rảnh tay cho con bú mà không phải dỗ những đứa lớn đi ngủ. Tôi biết điều đó không hay cho lắm, nhưng chúng ta còn biết phải làm gì nữa.’

Theo sbs.com.au

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *