Home Cộng Đồng Ấn Độ phát hiện hàng nghìn bộ bảo hộ chống dịch của Trung Quốc không đạt chuẩn
Cộng Đồng

Ấn Độ phát hiện hàng nghìn bộ bảo hộ chống dịch của Trung Quốc không đạt chuẩn

Hàng chục nghìn bộ đồ bảo hộ cá nhân của Trung Quốc xuất cho Ấn Độ không đạt tiêu chuẩn sử dụng trong bệnh viện khi nhu cầu tăng cao vì dịch bệnh.

Ấn Độ tiếp tục chứng kiến sự thiếu hụt thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho nhân viên y tế, ngay cả khi chính phủ tăng cường sản xuất trong nước và nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiều bộ PPE sản xuất tại Trung Quốc tặng cho chính phủ Ấn Độ không thể sử dụng, vì không đạt tiêu chuẩn bảo vệ an toàn cho người sử trong môi trường bệnh truyền nhiễm, India Times dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết.

Trong số 170.000 bộ PPE được chuyển đến Ấn Độ vào ngày 5/4, khoảng 50.000 bộ không đạt tiêu chuẩn khi thử nghiệm. 2 lô hàng nhỏ hơn gồm 30.000 và 10.000 bộ PPE cũng không đủ tiêu chuẩn để sử dụng.

Các thiết bị được kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) ở Gwalior. Trong khi đó, các quan chức chính phủ cho biết họ chỉ mua các thiết bị được cấp chứng nhận của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và CE của châu Âu.

Các lô hàng không có giấy chứng nhận của CE/FDA sẽ được Ấn Độ kiểm tra lại trước khi sử dụng. Các bộ PPE không đạt tiêu chuẩn được viện trợ cho chính phủ Ấn Độ thông qua các công ty tư nhân mà không xác định được nhà tài trợ.

An Do phat hien hang nghin bo bao ho chong dich cua TQ khong dat chuan hinh anh 1 8321d420_7e29_11ea_8736_98edddd9b5ca_image_hires_230734.jpg
Cảnh sát Ấn Độ tự may đồ bảo hộ trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung và chất lượng kém của hàng nhập khẩu. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Để đáp ứng sự thiếu hụt, một đơn hàng 1 triệu bộ PPE đã được đặt hàng thông qua một công ty ở Singapore, nhưng tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại Trung Quốc.

“Cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, chúng ta sẽ có những bộ đồ bảo hộ này. Nhiều đơn hàng đang được đặt”, nguồn tin cho biết. Chính phủ Ấn Độ ước tính cần 2 triệu bộ PPE. Các quan chức chính phủ cho biết người dân không cần phải hoảng loạn.

“Số lượng đặt hàng ngày càng tăng. Trung Quốc là nhà cung cấp chính. Chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu sớm và không nghĩ rằng sẽ có sự đột biến về nhu cầu”, một quan chức chính phủ nói.

“Việc sản xuất PPE trong nước đã tăng lên 30.000 bộ mỗi ngày, mục tiêu sẽ tăng lên 50.000 bộ mỗi ngày vào cuối tháng. Chúng tôi đã tích lũy hơn 150.000 bộ và có thể sản xuất thêm 100.000 bộ vào cuối tuần”, vị quan chức cho biết.

Ấn Độ cũng mua sắm thêm máy móc cần thiết để sản xuất các bộ PPE trong nước. Hôm 15/4, một quan chức chính phủ Trung Quốc yêu cầu các nhà nhập khẩu đặt hàng thiết bị y tế thông qua các công ty Trung Quốc có uy tín và chính phủ sẽ trừng phạt những người liên quan đến làm hàng giả, kém chất lượng.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *