Home Tin Nước Úc Úc: Tội nghiệp ảnh chú chó xấu số bị bỏ đói một tháng
Tin Nước Úc

Úc: Tội nghiệp ảnh chú chó xấu số bị bỏ đói một tháng

www.Alouc.com – Một cặp vợ chồng ở Úc phải ra tòa vì vi phạm bổn phận chăm sóc vật nuôi khi bỏ đói hơn 1 tháng chú chó mắc bệnh ngoài da.

Theo thông tin từ tòa án, chú chó xấu số bị bỏ đói Tazer được tìm thấy trong tình trạng gầy trơ xương, có một vết thương hở và làn da gần như bong tróc toàn bộ. Nó đã bị cho hưởng “cái chết êm ái” để không phải chịu đau đớn sau gần 1 tháng không được cho ăn.
 
Chủ sở hữu của chú chó là Rodney John Bridge và Lyn Smith đã nhận tội tại Tòa sơ thẩm Mackay vào Thứ 2 vì hành vi vi phạm bổn phận chăm sóc vật nuôi.

Toi nghiep anh chu cho xau so bi bo doi mot thang
Chú chó Tazer gần trơ xương, da nhiễm trùng. (ảnh RSPCA) 

 
Tazer thuộc giống chó mastiff cross và chỉ mới 5 tháng tuổi. Thanh tra RSPCA (Hội Hoàng gia bảo vệ súc vật ) miêu tả Tazer giống như một “xác sống” lở loét và đau đớn khi được phát hiện ở Queensland (Úc) vào tháng 2 năm ngoái.
 
‘Trước khi trở thành thanh tra RSPCA, tôi là một y tá thú y trong 12 năm và suốt toàn bộ sự nghiệp làm việc cho RSPCA và hiệp hội thú y tôi chưa bao giờ chứng kiến 1 trường hợp tồi tệ như thế này ” – Thanh tra Natalie Aitken cho biết.
 
Các bác sĩ thú y khuyên nên cho Tazer một cái chết êm ái vì quá trình điều trị, phục hồi sẽ “rất dài và đau đớn”.
 
Tazer đã phải chịu căn bệnh ngoài da nghiêm trọng Demodetic Mange (ghẻ đỏ) khiến da bị nhiễm trùng và hoàn toàn không thể mọc lông. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch của con vật không thể kiểm soát ve chó và để lại các hạch to, da đóng vảy.
 
Luật sư bào chữa của John và Lyn cho biết họ mua Tazer sau khi nhìn thấy một quảng cáo trên báo và nhanh chóng liên hệ với thú y khi phát hiện bệnh tình. Cặp đôi này nói rằng họ đang chờ những khoản tiền khác để có thể điều trị bệnh da cho chú chó.
 
Thẩm phán Damien Dwyer quyết định cấm cặp tình nhân này nuôi thêm vật nuôi trong 5 năm nhưng cho phép giữ những con vật đang có. RSPCA sẽ đến nhà của họ ở Nam Mackey để kiểm tra tình trạng các con vật nuôi khác.
 
“Thật tàn nhẫn. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc tống họ vào nhà tù, trong thực tế, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tống họ vào nhà tù, trừ khi ông có thể thuyết phục tôi bằng cách khác” – Thẩm phán nói với vị luật sư. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào cuối tháng này.

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...