Home Tin Nước Úc Úc: Nữ sinh Sydney đánh nhau bằng dao giữa phố
Tin Nước Úc

Úc: Nữ sinh Sydney đánh nhau bằng dao giữa phố

Báo Úc – Cảnh sát đang điều tra một video gây sốc ghi lại cảnh bạo lực học đường giữa hàng chục nữ sinh trung học, họ cầm dao và gậy bóng chày đánh nhau ngay giữa đường phố Sydney.

Vụ bạo lực học đường này diễn ra ngay sau khi các nữ sinh vừa tan học, những đối tượng này được cho là đến từ trường Trung học Thomas Reddall ở Campbelltown.

đánh nhau

(Các thiếu nữ cầm dao và gậy bóng chày gặp nhau sau giờ học tại Jiniwin Place, Ambarvale, gần Campbelltown)

Theo hình ảnh trong đoạn clip, có thể thấy một bạn nữ một tay cầm con dao khắc dài  và tay còn lại cầm dao chặt thịt lớn khi cô tiếp cận đối phương, người này cũng đang cầm một gậy bóng chày.

Cả hai bên có những lời qua tiếng lại đầy giận dữ, sau đó họ đồng ý buông vũ khí và “choảng” nhau bằng tay không.

Cư dân tại đó khẳng định vụ việc xảy ra tại Jiniwin Place, Ambarvale, phía sau trường trung học Campbelltown.

2

(Đánh nhau toàn nữ cũng cho ra các cảnh tượng bạo lực khó tin, các cô gái đấm, đá và kéo tóc nhau đầy hung dữ)

Các cô gái đánh, đá nhau trong khi một đám đông sinh viên đứng xem, cổ vũ và hò reo phấn khích. Mặt khác, các nam sinh thì đứng cười giữa cuộc chiến các “nữ nhi”.

Trong video, còn có cảnh cô gái bước tới trước mặt một bạn học cùng trường và thách thức cô ta, đấm nhiều lần vào mặt đối phương.

3

(Hai trong số các “nhân vật chính” đang vật lộn trên mặt đất và túm tóc của nhau)

Vụ ẩu đả vẫn tiếp tục kéo dài, mọi người không ngừng phát ra những câu chữi mắng, thế nhưng video đã kết thúc giữa chừng cuộc chiến nên mọi người không biết được kết quả của nó.

4

(Cô gái bị đấm vào mặt nhiều lần)

5

(Cầm gậy bóng chày và thách thức người khác)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhưng đã được gỡ xuống ngay sau khi nó được phát trực tuyến.

Trong vòng một giờ đầu tiên nó đã có hàng ngàn lượt chia sẻ.

Cảnh sát Campbelltown xác nhận rằng họ đã nhận biết được tình huống và cử nhân viên điều tra vụ việc.

Trên trang web của trường Thomas Reddall, họ nói rằng trường cung cấp cho học sinh một nền giáo dục “đảm bảo các em sẽ là người có ích cho xã hội Úc”

Báo chí đã cố gắng liên lạc với tác giả của đoạn video trên Facebook, tuy nhiên cậu đã từ chối tiếp chuyện.

Nguồn: Bảo Xuyên / Newsvietuc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...