Home Tin Nước Úc Úc: Hơn 157.000 người nhập viện hàng năm do bia rượu gây ra
Tin Nước Úc

Úc: Hơn 157.000 người nhập viện hàng năm do bia rượu gây ra

www.Alouc.com – Theo các tổ chức y tế hàng đầu Australia, chính phủ nên áp dụng các biện pháp cứng rắn như tăng thuế, cấm tài trợ chất cồn trong các sự kiện thể thao, và áp dụng luật giờ giới nghiêm trên cả nước để giảm bớt số người bị thương do uống quá nhiều chất cồn.

St Vincent’s Health Australia, một tổ chức y tế và chăm sóc người cao tuổi phi lợi nhuận lớn nhất Australia, mới đây đề xuất hàng loạt biện pháp trong kế hoạch giảm 20% số vụ chấn thương có liên quan đến chất cồn từ nay tới năm 2025.

rượu

Theo ông Toby Hall, CEO của tổ chức St Vincent’s Health, hàng năm có 157,000 người nhập viện, khoảng 60% số vụ phạm tội ở Úc có liên quan đến chất cồn, và nền kinh tế cả nước tiêu tốn khoảng gần một tỷ đô la chỉ riêng cho việc đưa nạn nhân nhập viện do ảnh hưởng của loại chất này.

Ông cho biết thêm nếu giảm được 20% số vụ chấn thương liên quan đến chất cồn thì số trường hợp phải nhập viện sẽ giảm đi khoảng 30,000 trường hợp, số người thiệt mạng có liên quan đến chất cồn cũng giảm đi 3 trường hợp mỗi ngày.

Tổ chức St Vincent’s Health kêu gọi chính phủ cần có chiến lược mang tính quốc gia, trong đó cả luật pháp liên bang và các tiểu bang đều cần thay đổi để nhận định đúng tầm ảnh hưởng của chất cồn trong vấn nạn bạo lực gia đình.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...