Home Tin Nước Úc Úc: Cô gái trẻ tự thiêu vì thất vọng với chính sách nhập cư
Tin Nước Úc

Úc: Cô gái trẻ tự thiêu vì thất vọng với chính sách nhập cư

www.Alouc.com – Theo Bộ trưởng Di trú Australia, người phụ nữ tự thiêu hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến Australia để điều trị.

CNN ngày 3/5 đưa tin, một người tị nạn Somalia đã tự thiêu tại một trại tị nạn ở Cộng hòa Nauru thuộc Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Australia. Cô gái trẻ 21 tuổi tự thiêu chưa đầy một tuần sau khi cô bị gửi trả lại trại tị nạn ở quốc đảo trên.

co gai tre tu thieu vi that vong voi chinh sach nhap cu cua australia hinh 0
Người biểu tình phản đối trại tị nạn trên quốc đảo Nauru. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton, người phụ nữ tự thiêu có tên Hodan Yasin hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển đến Australia để điều trị.

Trước đó, ngày 1/5, một người tị nạn khác có tên Omid đã tử vong tại một bệnh viện của Australia sau khi tự thiêu tại trại tị nạn ở quốc đảo Nauru.

Trước những sự việc đau lòng liên tiếp này, nhiều ý kiến cho rằng, hành động tự thiêu phản ánh sự tuyệt vọng của những người tị nạn đối với chính sách nhập cư gây tranh cãi của Australia.

Những người mong muốn được tị nạn đến Australia trên những con thuyền đều cho rằng, họ không bao giờ được giải quyết nơi ăn chốn ở mà sẽ bị chuyển đến các trại tị nạn xa xôi trên các đảo ở Thái Bình Dương như Nauru hay Papua New Guinea.

Hàng trăm người, kể cả trẻ em đã phải sống nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm tại các trại tập trung này. Trong khi đó, Chính phủ Australia cho biết, số trẻ em tại các trại tị nạn đã giảm đều đặn kể từ năm 2013 – 2015. Tuy nhiên, con số này đã chững lại kể từ tháng 2/2015.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton cho rằng, những vụ tự thiêu là kết quả của hành động bị kích động bởi những phần tử muốn phá hoại, hòng gây áp lực lên Chính phủ Australia. Tuy nhiên, ông Dutton nhấn mạnh rằng, Australia sẽ không từ bỏ chính sách đã lựa chọn.

Trong khi đó, Chính phủ Nauru đã ra tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi rất đau buồn vì những người tị nạn đang có những hành động như vậy để cố gắng gây ảnh hưởng lên chính sách nhập cư của Chính phủ Australia”.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...