Home Tin Nước Úc Úc: Chồng và con gái là thủ phạm giết người mẹ, nhét xác trong vali
Tin Nước Úc

Úc: Chồng và con gái là thủ phạm giết người mẹ, nhét xác trong vali

(www.Alouc.com) – Người chồng cũ và cô con gái chính là thủ phạm giết người phụ nữ gốc Á, cũng là nạn nhân của vụ “nhồi xác trong vali” được phát hiện cách đây gần 3 tháng ở Tây Úc.

Sau nhiều ngày điều tra, cả 2 đã bị buộc tội mưu sát trong phiên tòa vào hôm qua, Thứ Năm (29/9).

Cách đây gần 3 tháng, 2/7/2016, thi thể của một người phụ nữ gốc Á 57 tuổi được tìm thấy bên trong một chiếc va ly dưới sông Swan. Cảnh sát Perth đã phải mất hơn 2 tháng để xác nhận danh tính của người phụ nữ xấu số này.

Nạn nhân là Annabelle Chen, một người mẹ 57 tuổi sống tại vùng Mosman Park. Bà được con gái ruột sống tại Melbourne là Tiffany Wan trình báo mất tích 2 tháng sau khi chết, sau nỗ lực của cảnh sát để nhận diện nạn nhân xấu số tại sông Swan.

Tuy nhiên mới đây, vào chiều thứ Tư (28/9), cảnh sát vừa đưa ra tuyên bố buộc tội người đàn ông 65 tuổi và cô gái 25 tuổi (chồng cũ và con gái ruột của nạn nhân) chịu trách nhiệm về cái chết của Annabelle Chen.

murder
Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt đi. Ảnh: 9News Perth

Theo cảnh sát, chính Tiffany Wan đã quay về Perth vào tháng 9 và hỏi thăm hàng xóm của bà Chen trước khi báo tin bà mất tích. Cảnh sát cho rằng bà Chen bị sát hại trong khoảng giữa 30/6 và 2/7 bởi chính con gái ruột và chồng cũ là Ah Ping Ban tại nhà riêng ở Mosman Park.

Trong khoảng thời gian này, Wan đang ở Perth để thăm mẹ. Trước khi chuyển đến Melbourne học vào năm 2011, cô đã sống cùng bà Chen tại ngôi nhà ở Mosman Park. Còn ông Ban thường trú tại Singapore và Malaysia nhưng vẫn thường xuyên qua lại Úc. Từ 1996 đến 2012, ông làm giám đốc của một công ty đăng ký ở phía Nam Perth, cảnh sát cho biết.

Ngoài Wan, bà Chen còn có 2 con gái sinh đôi là con riêng của ông Ban, một người đang sống tại Perth và một người ở nước ngoài, nhưng cảnh sát Tom Mills nói rằng các mối quan hệ trong gia đình này khá phức tạp.

Bà Chen được biết đến là một người sùng đạo, kín tiếng và thường thích đọc sách. Bà sinh ra tại Đài Loan, sau đó cùng con gái Wan chuyển đến Perth vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000 sau khi ly hôn với ông Ban. Báo cáo cho biết bà đã nhận được hàng triệu đô từ cuộc ly hôn này và là người độc lập về tài chính.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, một vài phương tiện đã bị thu giữ, ông Mills tin rằng một chiếc xe tay ga buộc với thớt đã được sử dụng để đưa thi thể bà Chen đến sông Swan. Bên cạnh đó, số điện thoại thu thập được tại nhà bà Chen ở Mosman Park được liệt kê dưới cái tên “T. Wan”.

Ông Ban và cô Wan đã xuất hiện trước phiên tòa Sơ thẩm tại Perth vào thứ Năm (29/9) và sẽ bị tạm giam trước khi ra tòa trở lại vào tháng tới.

Cảnh sát Tom Mills muốn cảm ơn những cảnh sát khác và cộng đồng đã giúp đỡ trong quá trình điều tra.

giết người

Những sự kiện chính của vụ sát hại bà Annabelle Chen

30/6 – lần cuối cùng nhìn thấy bà Chen (sinh ra tại Đài Loan, sống tại vùng ngoại ô giàu có của Mosman Park) còn sống.

2/7 – Một người câu cá trên sông Swan tìm thấy chiếc valy nhồi một thi thể và những viên gạch men bên trong.

4/7 – Cảnh sát thông báo công khai về việc tìm kiếm thông tin cá nhân của thi thể, bao gồm hình ảnh tổng hợp và hình ảnh chiếc valy, nhãn hiệu quần áo nạn nhân mặc.

6/7 – Thêm nhiều gạch men được tìm thấy tại sông.

9/8 – Cảnh sát kêu gọi lần nữa thông tin về vụ án và tiết lộ bức ảnh chiếc xe tay ga buộc một thớt gỗ ở mặt lốp, có thể đã được dùng để di chuyển valy.

22/8 – Cảnh sát tiết lộ một vài hình ảnh cho thấy nhiều góc độ của hình ảnh tổng hợp ban đầu.

1/9 – Bà Chen được trình báo đã mất tích bởi con gái Tiffany Yiting Wan sống tại Melbourne.

5/9 – Bà Chen được xác nhận là thi thể đã tìm thấy dưới sông

9/9 – Gạch men khớp với gạch trong va ly được truyền thông cho biết là phù hợp với gạch trong ngôi nhà bà Chen đang sống và sở hữu tại Mosman Park.

14/9 – Cảnh sát tìm kiếm sâu hơn dưới sông Swan đoạn gần cầu giao thông Fremantle

28/9 – Cảnh sát hoàn thành giám định pháp y tại nhà của bà Chen tại Mosman Park. Wan, 25 tuổi và chồng cũ của bà Chen, Ah Ping Ban, 65 tuổi, bị buộc tội mưu sát bà.

29/9 – Wan và Ban ra tòa sơ thẩm tại Perth và bị bắt giam cho đến phiên tòa sơ thẩm tiếp theo tại Stirling Gardens vào 26/10.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...