Home Tin Nước Úc Úc: Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng
Tin Nước Úc

Úc: Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng

www.Alouc.com – Trưởng bác sĩ thú y bang Victoria đã lên tiếng cho rằng nước Úc đang ngày càng có nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng, song lại thiếu các hệ thống truy xuất nguồn gốc cừu nuôi để kiểm soát căn bệnh này.

Tiến sĩ Charles Milne cho biết mặc dù bệnh lở mồm long móng đã không còn xuất hiện ở Úc trong hơn 140 năm, song ngành nông nghiệp vẫn cần phải thận trọng về vấn đề an toàn sinh học và sẵn sàng để đối phó với một đợt bùng phát.

Dịch bệnh

Theo ông Milne, vì bệnh lở mồm long móng không còn xuất hiện ở Úc trong thời gian dài nên nhiều người chăn nuôi gia súc đã trở nên chủ quan. “Sự chủ quan là không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ thể hiện ở thái độ của người nông dân mà còn ở một số hệ thống truy xuất nguồn gốc vật nuôi ở Úc”, ông Milne nhận định.

Mặt khác, ông Milne cũng cho biết mối lo ngại lớn nhất của ông về nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng ở Úc chính là sự thiếu khả năng kiểm soát hiệu quả của ngành nông nghiệp và giới chức Úc nếu dịch bệnh này xuất hiện.

Theo ông Milne, nước Úc cần phải cải thiện đáng kể hệ thống truy xuất nguồn gốc cừu nuôi để đối phó với nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng hay các dịch bệnh khác. “Chúng ta có những hệ thống truy xuất nguồn gốc gia súc xuất sắc, song hệ thống truy xuất nguồn gốc cừu nuôi lại rất kém.

Nếu bệnh lở mồm long móng bùng phát thì hệ thống truy xuất nguồn gốc cừu nuôi hiện nay không đủ mạnh để ứng phó”, ông Milne nhấn mạnh.

Theo ông Milne, bệnh lở mồm long móng có thể khiến nền kinh tế Úc bị tổn thất 52 triệu đô la cho nên ngành nông nghiệp và giới chức Úc cần phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn nguy cơ bùng phát này.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...