Home Tin Nước Úc Sydney Từ New York tới Sydney – Úc: Cảnh sát ra cảnh báo nguy hiểm với Pokemon Go
SydneyTin Nước Úc

Từ New York tới Sydney – Úc: Cảnh sát ra cảnh báo nguy hiểm với Pokemon Go

www.Alouc.com – Từ New York (Mỹ) tới Sydney – Úc, các sở cảnh sát đều phát đi thông báo có nội dung gần như nhau đối với game thủ Pokemon GO.

Mike De Sisti, một người dùng Twitter, đã đăng tấm ảnh một biển báo khi đang lái xe tại thành phố Milwaukee, miền Tây nước Mỹ. Trên biển ghi: “Lái xe ngay bây giờ. Bắt Pokemon sau”.

View image on Twitter
 

Theo trang Business Insider, họ được Phòng cảnh sát New York (Mỹ) gửi một số cảnh báo như: luôn cảnh giác; quan sát xung quanh; chơi theo nhóm hoặc theo cặp để bảo đảm an toàn; không lái xe, đạp xe hay chơi ván trượt… khi đang chơi game; không cố gắng đột nhập vào các khu vực riêng tư; nhắc nhở con cái về nguy cơ từ người lạ…

Nhìn chung, các sở cảnh sát tại 3 đất nước nơi Pokemon GO đang được phát hành là Mỹ, New Zealand và Úc đều phát đi thông báo khá giống nhau.

Tai nạn tại Auburn do tài xế mải chơi Pokemon GO

Tại Auburn, New York (Mỹ), tối ngày 12/7 vừa qua, một tài xế 28 tuổi đã đâm xe vào gốc cây. Anh này bị cho là đang chơi Pokemon GO khi điều khiển xe. Đây là vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đầu tiên do Pokemon GO. Phòng cảnh sát Auburn đã ngay lập tức ra thông báo cho các game thủ. Một tai nạn tương tự xảy ra tại Texas A&M khi một tài xế đâm xe vào chiếc xe đang đỗ do mải mê bắt Pokemon, theo tài khoản Twitter của cảnh sát.

Đây không phải lần đầu tiên người chơi Pokemon GO được nhắc nhở không chơi game khi đang lái xe. Cũng như nhắn tin khi lái xe, chơi game sau tay lái vô cùng nguy hiểm.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...