Home Tin Nước Úc Tìm hiểu về di dân có tay nghề ở nước Úc
Tin Nước Úc

Tìm hiểu về di dân có tay nghề ở nước Úc

www.Alouc.com – Một thực tế dễ bắt gặp ở nước Úc, di dân đang làm việc thấp hơn chuyên môn của họ rất nhiều: nha sĩ làm nhân viên vệ sinh, cựu giảng viên đại học lái taxi, chuyên viên tiếp thị đứng bán thịt…

Chỉ 40% di dân có trình độ đại học tìm được việc đúng chuyên ngành

Nhưng ít nhất cũng có những con số đáng lạc quan cho các di dân đến Úc với tay nghề cao, một nghiên cứu mới đây cho thấy cơ hội cho những người đến với trình độ đại học trong 5 năm qua cao gấp 2 lần so với những người đến Úc với cùng loại visa 15 năm trước.

tay nghề

Gần 40% di dân đến Úc sau năm 2010 khi đã có trình độ đại học đang làm việc đúng lĩnh vực chuyên môn của họ, so với chỉ 20% những người đến trước năm 2001, theo dữ liệu mới nhất từ Sở Thống kê Úc – ABS.

Từ Đại học Melbourne, chuyên gia di dân có những nghiên cứu được quốc tế biết đến Lesleyanne Hawthorne nhận định rằng những thay đổi trong chính sách, tập trung thúc đẩy quy mô di dân tay nghề, và tăng cường kiểm tra khả năng tiếng Anh đã cải thiện đáng kể cơ hội việc làm cho di dân có tay nghề.

“Chuyện nghịch lý là người có chuyên ngành y tế, tiến sĩ và những người di dân có trình độ học vấn cao khác đang lái xe taxi để kiếm sống hoặc phải làm việc lao động phổ thông thật đáng buồn, nhưng lại rất đúng thực tế hôm nay”, Giáo sư Collins

Di dân có tay nghề hiện nay chiếm hơn 2/3 tổng số di dân đến Úc, tăng mạnh so với chỉ chưa đến 50% thời điểm 20 năm trước.

“Nếu bạn so sánh giữa di dân có tay nghề 15 năm trước ở Canada và Úc, khoảng 60% di dân có tay nghề cao tìm được việc làm trong vòng 6 tháng”, bà  Hawthorne cho biết.

“Với những thay đổi trong chính sách của Úc, tỉ lệ này của chúng ta đã lên đến 83% trong vòng 6 tháng, trong khi Canada gần như vẫn giữ mức cũ.”

Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách di dân có tay nghề cao lại không thực sự mang lại những kết quả tích cực cho di dân đến Úc rồi mới đạt trình độ đại học – chúng ta đang nói đến những sinh viên quốc tế học rồi ở lại với visa di dân có tay nghề cao, Giáo sư Hawthorne nói với Sydney Morning Herald.

Rất nhiều di dân có tay nghề và trình độ đang chấp nhận công việc lao động phổ thông đổi lại một cuộc sống ở Úc.

Ví dụ, nghiên cứu của Giáo sư Hawthorne cho thấy ít hơn 10% di dân gần đây đến Úc với bằng đại học ngành kinh doanh hay thương mại có việc làm trong lĩnh vực của họ, so với 29% nghề kỹ sư, 57% trong lĩnh vực y khoa, và 66% phần trăm nghề y tá.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...