Home Tin Nước Úc Thách thức chính phủ Úc, người đàn ông tuyên bố sẽ “không bao giờ trả phí đường bộ”
Tin Nước Úc

Thách thức chính phủ Úc, người đàn ông tuyên bố sẽ “không bao giờ trả phí đường bộ”

Tin Tức Nước Úc – Bob Jarvis, một công dân đã về hưu, rất tự tin khi tuyên bố rằng mọi người đều có thể tránh phải đóng phí đường bộ nếu họ muốn.

Lời tuyên bố trên của ông Jarvis dựa trên việc thu phí người dân ở Sydney khi đi xe motor qua đường M4 – nối liền khu phía tây đến khu trung tâm – sẽ bị tính phí đường bộ.

Ông cho rằng phí đường bộ cũng như một loại thuế không thể thu thông qua hệ thống điện tử.

“Chính phủ nếu muốn thì thu nợ bằng vàng hay bạc đi nhé. Tiền không phải là thứ có thể ném qua cửa sổ như vậy”. Ông Jarvis trả lời phỏng vấn Channel 7

“Tôi đã phải trả phí xăng dầu rồi, như vậy là tính gấp đôi tiền thuế rồi. Mọi người đều có thể tránh phải trả phần đó nếu như họ muốn.”

Tuy nhiên, luật sư của ông, Adam Ly, tỏ vẻ không thật sự thuyết phục trước lý luận của thân chủ.

“Đúng là có thể nói rằng phí đường bộ có thể được xem như một loại thuế mà lẽ ra phải được cung cấp cho công dân.”

Bob Jarvis nói rằng ông chưa từng trả một đồng phí đường bộ nào từ năm 2011. 

Bộ trưởng New South Wale yêu cầu ông Jarvis phải trả phí theo đúng pháp luật. Nhưng dường như chính phủ đã bất lực trong việc bắt ông phải trả khoản phí trên.

Người né đóng phí nói rằng ông sẵn sàng thách thực luật pháp.

“ Tôi muốn ra tòa để đối chất, nhưng chắc chắn họ sẽ không dám đâu vì chính phủ biết rằng họ chắc chắn sẽ thua”.

Nguyễn Nam – Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...