Home Tin Nước Úc Sữa bột trẻ em bị người Trung Quốc thu mua hết, phụ huynh Úc có con bị dị ứng khốn đốn
Tin Nước Úc

Sữa bột trẻ em bị người Trung Quốc thu mua hết, phụ huynh Úc có con bị dị ứng khốn đốn

Báo Alo Úc – Phụ huynh của những đứa trẻ có cơ thể nhạy cảm và dễ bị dị ứng có thể sẽ phải tới bệnh viện để tìm kiếm đồ ăn cho con của mình, nhất là sữa, bởi những người Trung Quốc tại Úc đang cố thu mua hết sữa tại đất nước này để bán ra nước ngoài.

Một bà mẹ tới từ Melbourne có tên Hannah Goland nói với The Age rằng con trai 6 tháng tuổi của cô này đã hết đồ ăn từ ngày hôm qua. Con trai cô tên Archer chỉ có thể uống được sữa bột hãng Alfamino vì cậu bé bị dị ứng với các loại sữa khác có thể gây ra sốt phát ban và sốc phản vệ.

Ở một khía cạnh khác, dân Trung Quốc rất chuộng sữa cho trẻ em do Úc sản xuất. Bởi vậy những người Trung Quốc sống tại Úc thường xuyên mua gom các loại sữa ở đất nước này, được gọi là “Daigou”, và bán tại Trung Quốc với giá rất cao.

“Không có phương án dự phòng nào”, cô nói. “Tôi đã gọi tới 20 hiệu thuốc trước khi tôi có thể mua cho con tôi một hộp sữa. Kể từ đó, tôi cũng chỉ mua được 2 hộp sữa cùng lúc nhưng không hề đơn giản. Mua được sữa là cả một cuộc chiến.”

Một lốc sữa 8 hộp có giá bán rơi vào khoảng 40 đô la, khi có trợ cấp của PBS. Còn bình thường, nó được bán với giá cao hơn khoảng 350 đô la một lốc 8 hộp. Một sản phẩm sữa của Alfamino được quảng cáo với giá bán 70 đô la trên trang web Taobao của Trung Quốc.

“Đó là một suy nghĩ khá đáng sợ, chính phủ cần phải làm điều gì đó”, cô Hanna nói. Nestle đã xác nhận nhu cầu cho sản phẩm của họ đã tăng tuy nhiên họ cũng đã thiệt lập một chương trình quản lý nguồn cung để kiểm soát việc phân phân phối sản phẩm tại Úc.

Gần đây theo nguồn tin được tiết lộ, một sinh viên đại học đã kiếm được gần 90.000 đô một năm nhờ bán sữa trẻ em từ Úc qua miến Tây Trung Quốc. Một phụ nữ Trung Quốc tên là Molder Sayrao đã tới Úc để du học tại Đại học Macquarie. Người này bắt đầu bán sản phẩm sữa về Trung Quốc theo yêu cầu của gia đình và bạn bè khi cô đến Úc năm 2014.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Sayrao ngày càng mở rộng và giờ đây cô này cũng bán cả vitamin, kem dưỡng da và sữa bột cho trẻ em.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...