Home Tin Nước Úc Sydney SỐC: Phát hiện thuốc Viagra giả được tuồn vào bệnh viện Nhi đồng Sydney
SydneyTin Nước Úc

SỐC: Phát hiện thuốc Viagra giả được tuồn vào bệnh viện Nhi đồng Sydney

(www.Alouc.com) – Trong lúc nghiền thuốc cho bệnh nhi uống, một nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Sydney đã phát hiện ra viên thuốc Viagra giả, cuộc điều tra được tiến hành, nay kết luận được công bố ‘thuốc giả len lỏi vào hệ thống y tế Úc’.

Tuần qua, ABC đưa 1 tin gây bất ngờ cho người dân, đặc biệt là ở Sydney khi mà hàng ngàn viên thuốc giả được kê toa, được tuồn vào chuỗi cung ứng thuốc chính thức của Úc.

Theo kết luận từ một cuộc điều tra ở Sydney vừa công bố trên ABC, điều đáng sợ là bệnh viện lớn ở Sydney như Bệnh viện Nhi đồng Sydney chính là một trong các điểm đến của các viên thuốc giả này.

6 năm điều tra để tìm ra nguồn gốc bất minh của thuốc giả

Vụ này bị phát giác năm 2010 và được điều tra, đến mới đây đã được đưa ra ánh sáng.

Có 1 dược sĩ bị cáo buộc là dính líu đến vụ thuốc giả này và bây giờ đang tìm cách thoát khỏi việc bị hủy bỏ giấy phép hành nghề.

Câu chuyện ly kỳ bắt đầu khi một nhân viên tại Bệnh viện Nhi đồng Sydney ở Randwick trong lúc nghiền các viên thuốc Viagra, được sử dụng để điều trị trẻ em bị tăng áp động mạch phổi.

Cô này nhận thấy có điều gì đó không ổn vì thấy các viên thuốc có vẻ khách nhau.

Bruce Battye, phó giám đốc bộ phận phụ trách dược ở NSW cho biết về vụ này.

“Nhân viên bệnh viện phát hiện không có sự đồng nhất ở những viên thuốc, trông không giống bình thường.”

“Cô này thấy thuốc không được mịn mà có nhiều sạn cứng hơn bình thường,” ông Battye nói.

Vì vậy, các dược sĩ ở bệnh viện này đã gọi điện cho nhà sản xuất là Pfizer để thông báo và hỏi về vấn đề này.

Cuối cùng, được Pfizer thông báo, đó là một sản phẩm giả mạo.

Khi các viên thuốc giả này được phân tích, cơ quan hữu trách thấy rằng chúng không chứa đủ thành phần là chất sildenafil (tức là chất cường dương).

Phía Bộ Y tế NSW khẳng định, hàng giả đã được tìm thấy trước khi được đưa đến để điều trị cho bệnh nhân, thế nhưng các bác sĩ cho rằng có thể xảy ra những hậu quả nghiêm trọng khi trẻ em được điều trị bằng thuốc giả.

“Đây là tình trạng rất đáng báo động, khi có vụ thế này xảy ra”, ông Battye nói.

Kẻ cung cấp thuốc giả là ai?

Ngay khi phát hiện ra thuốc gia được tuồn vào bệnh viện nhi đồng Sydney thì người ta tìm đến kẻ đã cung cấp thuốc.

Theo ACB, các viên Viagra giả không biết vì lý do gì đã được cung cấp bởi SYMBION, một trong những nhà phân phối y tế lớn nhất của Úc.

Trong ba tháng tính đến thời điểm người ta phát giác ra vụ thuốc giả tức là vào tháng Sáu năm 2010, thì công ty SYMBION đã phân phát hơn 20.000 viên thuốc Viagra.

Một trong những nhà cung cấp cho công ty SYMBION là dược sĩ có giấy phép hẳn hoi tên là Mina Attia, kẻ đã bán hàng giả cho SYMBION.

Và đến lúc này, sau cuộc điều tra kéo dài, ông Attia đã bị hủy bỏ giấy phép hành nghề, nhưng ông này hiện đang chiến đấu để lật lại phán quyết của Tòa án tối cao tiểu bang NSW.

Lý do mà ông Attia đưa ra để kháng án là ông ta đã mua thuốc từ một nhà cung cấp khác, và người đó không có giấy phép, người đó bán hàng từ lô hàng cất trên một chiếc xe van không biển kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Attia nói với các điều tra viên rằng, ông tin những viên thuốc mình lấy là chính hãng, bởi vì nhìn chúng “giống y hệt các viên Viagra thường dùng”.

Ngay sau khi hàng giả được phát hiện tại bệnh viện nhi đồng Sydney thì SYMBION đã tự nguyện ban hành quyết định thu hồi tất cả các viên Viagra mà hãng đã phân phối.

Công ty cũng đã gửi thư báo cho hơn 260 nhà thuốc, cũng như ba bệnh viện khác.

Công ty này từ chối nêu tên các bệnh viện và cơ quan quản lý cho biết họ không biết thuốc là thuốc có bị thất tán đi nơi nào nữa không.

Chỉ là bề nổi của tảng băng chìm?

Năm ngoái, một hoạt động bố ráp, truy quyét của chính phủ Úc được tiến hành và chỉ trong 1 tháng người ta phát hiện 90 loại thuốc bất hợp pháp và thuốc tiêm không đạt tiêu chuẩn tại Úc này.

Thế nhưng, chuyên gia dược phẩm Ken Gamble, người đã theo dõi thực trạng làm thuốc giả khắp nơi trên thế giới cho biết, bọn làm thuốc giả cung cấp cho mọi hãng dược lớn.

Kết quả hình ảnh cho Sydney Children's Hospital

Con số mà chính quyền truy soát được có thể chỉ là một phần nhỏ của những gì thực sự đang diễn ra và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

“Tôi không nghĩ rằng rất nhiều của nó đã được phát hiện.”

“Thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, ngay cả một số viên thuốc ngủ của hãng nổi tiếng, các doanh nghiệp lớn, thường thị lợi nhuận lớn là từ thuốc tăng cường tình dục,” ông Gamble nói.

Hầu hết các sản phẩm giả được sản xuất bởi các tập đoàn ở châu Á và châu Mỹ La tinh.

Không nên mua thuốc qua internet

Ông Gamble cũng khuyến cáo là không nên mua thuốc trên mạng internet vì có nhiều nguy cơ gặp hàng giả và chịu rủi ro.

“Bạn đang giỡ với chính mạng sống của mình nếu bạn mua thuốc qua internet .”

“Đã có trường hợp thuốc nhiễm chì và các hóa chất khác và gây ra tai nạn,” ông Gamble nói.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...