Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Nhà đầu tư Trung Quốc rút lui sẽ khiến thị trường chung cư lâm vào tình cảnh suy thoái
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Nhà đầu tư Trung Quốc rút lui sẽ khiến thị trường chung cư lâm vào tình cảnh suy thoái

Tin Tức Nước Úc – Các nhà đầu tư Trung Quốc rút chân ra khỏi thị trường chung cư (apartment) ở Melbourne. Các chuyên gia dự báo thị trường căn hộ chung cư tại Melbourne sẽ lâm vào tình cảnh suy thoái. Các căn chung cư dự án (off the plan) sẽ được bán lại với mức lỗ hoặc không tăng giá.

Theo ABC, trong quá khứ, các nhà đầu tư Trung Quốc là người đã lèo lái thị trường căn hộ chung cư tại khu vực trung tâm thành phố lên một tầm cao mới. Khoảng 5.000 căn hộ chung cư mới dự kiến hoàn thành và sẽ được bán ra trong năm nay.

Ming Li, một nhân viên của công ty môi giới bất động sản ở ngoại ô phía Đông Melbourne, người chuyên môi giới bất động sản ở Úc cho các nhà đầu tư Trung Quốc, cho biết khoảng 80% người mua nhà ở Trung Quốc sẽ không thể trả số tiền còn nợ cho căn nhà của mình vì gặp khó khăn về tài chính.

Ông nói nhiều khách hàng của ông đã hoặc đã mất tiền đặt cọc hoặc phải bán lỗ căn hộ của mình.

“Thị trường căn hộ chung cư ở Melbourne đang hạ nhiệt,” ông nói.

“Đây là một thị trường cung vượt quá cầu, và các nhà đầu tư Trung Quốc đang dần mất đi sự hứng thú của họ trong việc mua một căn chung cư tại Melbourne.”

Một lý do khác dẫn đến suy thoái liên quan đến các hạn chế của chính phủ Trung Quốc cho phép công dân chuyển tiền ra nước ngoài.

“Các chính sách mới của chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép mỗi người Trung Quốc chuyển khoảng 50.000 đô la ra nước ngoài một năm”, ông Li nói.

“Nếu số tiền chuyển đi nhiều  hơn số tiền đó, họ cần nộp đơn lên chính quyền, và việc này trở nên vô cùng khó khăn”.

Đồng thời, các ngân hàng Úc đang thắt chặt các tiêu chí cho vay đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Angie Zigomanis, chuyên gia phân tích thị trường bất động sản của công ty BIS Oxford Economics cho biết: “Nếu quý vị nhìn vào tiến trình xin phê duyệt xây dựng, chúng phản ánh  nhu cầu của các căn hộ dự án (off the plan), loại căn hộ này từng đạt đến đỉnh điểm 18 tháng trước và bây giờ chúng đã bắt đầu tăng chậm lại “.

“Chúng tôi đã thực hiện một phân tích và thấy những người đã mua một căn hộ dự án off the plan từ năm 2011 và bán lại sau đó”.

Ông Zigomanis phát hiện ra rằng: “60% người mua nhà off the plan đã bán lại căn nhà của họ dù chịu lỗ hoặc giá nhà giữ nguyên”.

Đầu tuần này, cơ quan xếp hạng tài chánh Standard & Poor’s (S & P) đã hạ bậc tất cả 23 tổ chức tài chính do rủi ro gia tăng về giá bất động sản.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...