Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne có nguy cơ mất danh hiệu thành phố đáng sống vì dân số tăng chóng mặt
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne có nguy cơ mất danh hiệu thành phố đáng sống vì dân số tăng chóng mặt

Tin Tức Nước Úc – Khi Melbourne được trao danh hiệu “” trong suốt 6 năm qua, thì hiện tại thành phố mơ ước đang trong nguy cơ mất đi danh hiệu của mình khi dân số Melbourne tăng chóng mặt và hệ thống cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng.  

Những con số gây choáng được công bố bởi PwC cho biết, đến năm 2030, thời gian di chuyển trung bình trong nội thành là khoảng 64 phút, gần gấp đôi con số 35 phút vào năm 2011.

Giám đốc mảng Kinh tế của PwC, ông Rob Tyson khẳng định áp lực sẽ ngày càng gia tăng cho dân cư ngoại thành. “Nếu tính theo năm, dân cư ngoại thành sẽ tốn khoảng 13,5 tuần làm việc toàn thời gian chỉ để đi từ nhà đến sở làm.

Phương tiện di chuyển tệ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dống của người dân, tổn hại các doanh nghiệp có tính phụ thuộc vào hệ thống vận chuyển, và có thể giảm đám kể tính cạnh tranh của Melbourne.”

Katherine Walsh, 32 tuổi, một dân cư ngoại thành phía Đông Croydon cho biết cô tốn 3-4 tiếng mỗi ngày chỉ để di chuyển từ nhà đến công ty tuỳ thời điểm, xe của cô phải đi rất chậm, bình quân cô mất 1 tiếng rưỡi mỗi tối để về nhà. “Thật bực bội, quá lãng phí thời gian” Katerine cảm thán.

RAVC cho biết, đường tàu điện ngầm đang phát triển sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên gần đây chính phủ đã bỏ dữ án nối Bờ Đông và Bờ Tây.

Chính phủ cần phải quyết liệt đầu tư vào dự án đường sắt dài hạn để giúp người dân. Theo kế hoạch của RAVC, có thể xúc tiến tàu điện khu vực cổng Tây để phát triển khu vực đô thị nơi đây.

“Đây là địa điểm chiến lược, và luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.” Tổng Giám Đốc của RAVC Brian Negus khẳng định.

Ông Negus cho biết xe bus khu bực đông bắc Melbourne, Doncaster cần “những cải thiện lớn” để giảm ùn tắc. Ông cũng cho biết ùn tắc giao thông gây thiệt hại người dân Melbourne gần 6 tỷ đô Úc hăng năm, và sẽ tăng đến 10 tỷ đô Úc vào năm 2030.

“Người dân bang Victoria đang rất khó chịu vì tốn một quãng thời gian dài để đi làm, hay đi mua sắm. Điều này là không thể chấp nhận được, và đang đe doạ “tính đáng sống” của bang Victoria”. Ông Negus phát biểu.

Bạn nên xemVì sao Melbourne là thành phố đáng sống nhất thế giới trong 6 năm liền?

Theo Nguyễn Nam – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...