Home Tin Nước Úc Đảng Lao Động Úc hứa hẹn tạo thêm 20 ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học
Tin Nước Úc

Đảng Lao Động Úc hứa hẹn tạo thêm 20 ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học

Úc hủy bỏ Visa của sinh viên Quốc tế do chuyển khóa học

Đảng Lao Động cho biết sẽ cho ra mỗi năm 20.000 thanh niên Úc tốt nghiệp từ các trường đại học, dựa theo kế hoạch của đảng để đảm bảo tương lai cho nền giáo dục đại học đất nước.

Được biết, chính sách trị giá 2,5 tỷ đô vừa được công bố vào hôm nay 21/9 sẽ hoàn toàn loại bỏ những thay đổi của đảng Tự Do cầm quyền hiện nay và đảm bảo cung cấp một số tiền học phí cho mỗi sinh viên.

‘Chúng tôi không muốn phải mất đi những hoài bão cho nền giáo dục đại học,’ lãnh đạo đảng Bill Shorten phát biểu với khán giả và công bố chính sách mới tại trường Đại học Monash, ngôi trường ông đã theo học trước đây.

“Vào thời điểm hiện tại, có quá nhiều học sinh rời khỏi trường đại học với một món nợ chi phí học hành và không có lấy một bằng cấp.”

Theo thống kê, gần như một trong năm sinh viên đại học bỏ học giữa chừng.

Đảng Lao động cho biết làm chậm lại con số này sẽ dẫn đến việc bổ sung thêm 20.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm cho đến năm 2020.

“Từ học kỳ đầu tiên của năm 2018, Lao Động sẽ tăng ngân sách đại lên hơn 27%”, ông Shorten nói.

“Nếu tính trung bình, điều này có nghĩa là sẽ hỗ trợ thêm $2,500 cho mỗi sinh viên một năm so với chính sách của đảng Tự Do vào thời điểm hiện tại.”

Ông Shorten cũng cho biết lời hứa thêm vốn hỗ trợ không phải là một “lời hứa sáo rỗng” cho các trường đại học, và các trường nên chờ đợi sự cải thiện về số lượng sinh viên hoàn thành bằng cấp của họ vào năm 2020.

Lãnh đạo đảng Lao Động đối lập Bill Shorten.

“Chúng tôi muốn cắt giảm đáng kể tỷ lệ người không hoàn thành khóa học để tăng thêm 20.000 sinh viên Úc tốt nghiệp mỗi năm,” ông nói.

Giám đốc điều hành của Universities Australia, Belinda Robinson cho biết lời hứa về nguồn tài trợ của đảng Lao Động là một sự kiện quan trọng.

Tuy nhiên, bà cho biết mục tiêu thêm 20.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm của đảng Lao Động cần được thảo luận thêm.

“Những gì chúng ta không muốn ở đây là vô tình đưa sinh viên vào học một bằng cấp nào đó mà họ có thể cảm thấy không hợp với mình.” bà Robinson nói.

Được biết, đảng Lao Động sẽ chi trả gói hỗ trợ 2,5 tỷ AUD nằm trong chính sách phá bỏ kế hoạch cho vay học phí của đảng Tự Do dành cho các sinh viên nghề và mở rộng tài trợ cho các nhà cung cấp bằng cấp dưới cấp độ cử nhân không thuộc chính phủ.

Ngành công nghiệp dịch vụ đã hoan nghênh kế hoạch này của đảng Lao Động, cho biết rằng nguồn vốn hỗ trợ này sẽ đưa ra thêm sự ổn định trong các chính sách giáo dục.

Hoàng Dung / Vietucnews

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...