Home Tin Nước Úc Centrelink sẽ dễ dàng phát hiện người gian lận phúc lợi xã hội
Tin Nước Úc

Centrelink sẽ dễ dàng phát hiện người gian lận phúc lợi xã hội

(www.Alouc.com) – Lực lượng đặc biệt và công nghệ Data Matching sẽ là 2 “vũ khí” hiệu quả mà Centrelink và Bộ dịch vụ Nhân sinh áp dụng để quyết tâm dẹp nạn gian lận phúc lợi xã hội tại Úc, nhằm lấy lại lòng tin của người đóng thuế.

Hôm 22/9 vừa qua, trên kênh 9 News có chiếu một phóng sự điều tra gây được ấn tượng rất mạnh về nạn gian lận phúc lợi xã hội mà nhiều trường hợp là lừa tiền trợ cấp xã hội tại Úc.

site_197_arabic_517685

Câu chuyện được bắt đầu với người phụ nữ bị buộc tội là một trong những kẻ lừa nhiều tiền trợ cấp xã hội nhất, đó là Aimee Golden.

Tuy nhiên, giờ đây với công nghệ thông tin và nghe nhìn hiện đại, các chuyên gia của Centrelink khẳng định các công nghệ mới đang hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho việc phanh phui các mánh khóe lừa tiền trợ cấp xã hội tại Úc.

Centrelink đang điều tra bằng cách nào?

Theo 9News, Centrelink đã tăng cường các hoạt động điều tra mà đặc biệt là khả năng điều tra hiệu quả hơn sau khi cam kết với chính phủ là sẽ phanh phui các vụ gian lận phúc lợi xã hội.

Cụ thể, Centrelink đang tăng cường nhân lực để dành riêng cho việc điều tra các cáo buộc về gian lận phúc lợi xã hội.

Công nghệ mới sẽ được áp dụng để cho phép Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS) liên kết, đối chiếu các thông tin được các cơ quan khác nhau thuộc chính phủ cung cấp.

Từ hoạt đồng này sẽ dẫn đến nhanh chóng và dễ dàng phát hiện, chứng minh kẻ phạm tội gian lận phúc lợi xã hội.

Data Matching Techniques – “vũ khí” mới của Centrelink

Theo giám đốc Bộ Dịch vụ Nhân sinh (DHS), Hank Jongen cho chương trình Current Affair biết, thì các dữ liệu mà Bộ này sử dụng gọi là Matching Techniques.

Theo đó, bất kể thông tin nào mà một người khai báo cho DHS mà sai lệch với thông tin trước đó từng khai báo với cơ quan khác thuộc chính phủ thì sẽ bị phát hiện nay lập tức.

Điều mà DHS muốn nhắm đến là những người cố tình bịa đặt, khai sai lệnh thông tin để lừa đảo, gian lận tiền trợ cấp xã hội và gian lận hệ thống phúc lợi xã hội.

Như vậy, với những công nghệ mới về dữ liệu thì Centrelink sẽ rất dễ dàng phát hiện người khai thông tin sai lệnh, hoặc những trường hợp cố tình gian lận phúc lợi xã hội Úc.

Kết quả hình ảnh cho centrelink australia

Ai gian lận nghiêm trọng nhất tiền trợ cấp xã hội?

Trở lại với vụ mới nhất, gây xôn xao dư luận Úc, đó là một người phụ nữ gian lận Centrelink bị phát giác với những chi tiết rất bất ngờ.Bà này là Aimee Golden.

Theo tường thuật của 9News, bà Golden khai với Centrelink vào năm 2009 là bà ta sinh đôi 2 bé, tên là Nickolas and Jayden.

Hai năm sau đó, bà Golden khai là sinh thêm 1 bé gái tên Mikaylah.

Theo thông tin đó thì bà Golden nhận được:

+ Ưu đãi thuế thu nhập cho gia đình

+ Trợ cấp cho cha mẹ đơn thân có 3 đứa con

+ Tiền Baby Bonus cho bé gái Mikaylah

Tuy nhiên, sự thật thì không phải vậy. Bà Golden chỉ có duy nhất một đứa con, và đó là 1 bé trai.

Bộ dịch vụ nhân sinh nói gì về vụ này?

Theo ông Jongen trình bày trên 9 News, bà Golden là một phụ nữ 30 tuổi, đã hưởng phúc lợi xã hội 90 ngàn Úc kim trong vòng 5 năm bằng cách khai man thông tin.

DHS đã cho người điều tra bà Golden và ghi hình toàn bộ cuộc sống thường ngày của người phụ nữ này, phát hiện rõ ràng bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất.

Thậm chí, ngoài việc khai man là cha mẹ đơn thân, bà Golden còn khai báo thất nghiệp đển nhận tiền Newstart Allowance, trong khi bà này đang làm việc toàn thời gian.

Bà Golden đã bị centrelink phát hiện gian lận, khi đưa hệ thống Data Matching vào áp dụng, người ta thấy rằng dữ liệu mà bà này khai báo với Centrelink và Sở thuế là khác nhau rõ ràng.

Tội gian lận phúc lợi xã hội nặng đến đâu?

Với tội danh gian lận phúc lợi xã hội và lặp lại nhiều lần, bà Golden bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Tuy nhiên, theo ông Alan Tudge, Bộ trưởng Dịch vụ nhân sinh thì trường hợp của bà Golden không phải là người duy nhất.

“Còn những người khác ăn trộm miếng bánh của chiếc bánh phúc lợi xã hội Úc bởi còn rất nhiều hình thức gian lận Centrelink,” ông Tudge nói.

Ông này khẳng định đang vận động siết chặt vấn đề này, đưa ra một lực lượng đặc biệt chuyên phối hợp giữa cảnh sát và Bộ dịch vụ nhân sinh để điều tra phanh phui các vụ gian lận phúc lợi xã hội ở các “điểm nóng” trên khắp nước Úc.

Kết quả hình ảnh cho centrelink australia

Điểm nóng bị Centrelink điều tra

Theo ông Tudge, có 2 điểm nóng đang trở thành mục tiêu của lực lượng điều tra gian lận phúc lợi xã hội. Đó là Rockdale ở miền Nam Sydney và Werribe ở Tây Nam Melbourne.

Theo số liệu của Lực lượng này, chỉ 2 vùng ngoại ô là Rockdale và Werribee, vừa qua đã thu hồi lại cho ngân sách 7 triệu Úc kim tiền phúc lợi xã hội.

Lực lượng đặc biệt và chương trình công nghệ đặc biệt đang là 2 vũ khí hiệu quả mà Centrelink và Bộ dịch vụ dân sinh đưa vào để quyết tâm dẹp nạn gian lận phúc lợi xã hội tại Úc, phần nào để lấy lại lòng tin cho người đóng thuế.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...