www.Alouc.com – Người Úc nổi tiếng là những người thích ăn meat pie hay bánh nướng nhân thịt. Trung bình một người Úc ăn 12 cái bánh nướng nhân thịt mỗi năm.
Bánh nướng nhân thịt với người Úc cũng giống như bánh burger với người Mỹ. Nó là loại bánh mọi người hay ăn ở các trận bóng đá và thường là nguyên nhân khiến nhiều người bỏng lưỡi.
Lịch sử của bánh nướng nhân thịt đang là chủ đề của một buổi triển lãm tại Thư Viện Thành Phố Queanbeyan, Canberra. Theo thông tin từ triển lãm, bánh nướng nhân thịt đã tồn tại từ thời cổ đại.
Ian Arthur, người phụ trách triển lãm của Hội Lịch Sử về Kĩ Thuật và Công Nghệ Úc (ASHET), cho biết bánh nướng nhân thịt đã có mặt từ thế kỉ thứ 2 sau công nguyên.
“Khi đó người ta làm bánh nướng nhân thịt vì muốn có chỗ để chứa và nấu nhân thịt bên trong,” Arthur cho biết.
“Ở thời Trung Cổ có nhiều người bán bánh nướng nhân thịt trên đường.”
Theo Arthur, bánh nướng nhân thịt xuất hiện ở Úc cùng thời điểm những người châu Âu lần đầu đặt chân tới đây. “Ở Úc có nhiều thịt nên mọi người bắt đầu làm bánh nướng nhân thịt ở Sydney ngay từ đầu”
Cửa hàng bánh Sargents của George Sargent là tiệm bánh nướng nhân thịt lớn đầu tiên của Úc. Của hàng mở năm 1906 tại Pitt Street, Sydney. Vào tháng 2 năm 1909 cửa hàng đăng kí là công ty chính phủ, và vào tháng 10 cùng năm, George Sargent mở một nhà máy bốn tầng tại Darlinghurst với 550 công nhân.
Hầu hết bánh nướng nhân thịt được bán đông lạnh
Trước khi bánh nướng nhân thịt trở thành mặt hàng công nghiệp hóa, hầu hết chúng được chế biến tại các lò bánh. Thế nhưng hiện giờ, theo Arthur, hầu hết bánh nướng nhân thịt bán ở Úc được chế biến ở các nhà máy, sau đó làm đông lạnh và mang tới các cửa hàng trong nước.
“Phần lớn các bánh nướng nhân thịt bán ở Úc được chế biến ở các nhà máy lớn, sau đó được mang tới các siêu thị,” Arthur cho biết.
“Ngoài ra thì cũng có vài cửa hàng vẫn làm bánh nướng nhân thịt ngay tại chỗ. Cũng có cả các công ty chuyên làm bánh nướng nhân thịt nhưng thường chỉ làm với số lượng nhỏ.”
Nếu bạn muốn thử làm bánh nướng nhân thịt, hãy thử công thức này của đầu bếp người Úc Bill Granger. Các phóng viên ở ABC bắc Queensland đã dùng công thức này và nói rằng kết quả đạt được là “bánh nướng nhân thịt ngon nhất mọi thời đại!”
Nguyên liệu
2 thìa canh bột mì đa dụng
2 thìa cà phê paprika (ớt cựa gà)
1 thìa cà phê muối
hạt tiêu đen
1,5 kg thịt bò vai, thái thành các miếng vuông dài 2cm.
425g cà chua bằm
5 miếng tỏi, thái lát mỏng
2 củ hành đỏ, bằm nhỏ
1 nhánh cần tây đem bằm.
250 ml (1 cốc) rượu đỏ
Một thìa trà lá cỏ xạ hương (thyme), băm nhỏ.
300g nấm trắng
30g (nửa cốc) mùi tây loại lá dẹt của Ý băm nhỏ.
1375g puff pastry (bột nghìn lớp cán mỏng sẵn)
1 lòng đỏ trứng
Cách làm
1. Làm nóng lò tới 180 độ C.
2. Cho bột mì và parika vào một tô lớn và trộn lên.
3. Cho muối và hạt tiêu vào hỗn hợp. Sau đó, cho thịt bò vào và trộn tới khi thịt bò thấm bột mì. Bỏ hỗn hợp vào một cái đĩa sâu lòng có thể chịu nhiệt trong lò nướng.
4. Cho cà chua, tỏi, hành, cần tây, rượu đỏ và lá xạ hương và trộn đều. Bọc lại đĩa và đem nướng trong 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng đó, nhớ đảo hỗn hợp vài lần.
5. Cho thêm nấm, sau đó lại bọc đĩa và cho lại vào lò. Tiếp tục nướng, thỉnh thoảng lại khuấy trong 1 tiếng tới khi sốt đã đặc lại và thịt bò và nấm đã mềm hơn.
6. Bỏ đĩa khỏi lò và cho mùi tây vào rồi khuấy đều. Các bước chuẩn bị phần nhân có thể chuẩn bị từ hôm trước.
7. Tăng nhiệt độ trong lò tới 200 độ C
8. Rải một lớp bột mịn lên bề mặt bàn. Sau đó, lăn bột thành các miếng với độ dày 3mm. Dùng một cái bát nhỏ hay ramekin chịu được nhiệt để cắt ra 6 vòng tròn, để ra khoảng 1 cm bên ngoài vòng tròn.
9. Chia nhân bánh thành vào 6 bát nhỏ – ramekin (325 ml) chịu được nhiệt và rải lên chúng các miếng bột. Cắt phần trên của miếng bột với một dao sắc để cho hơi nóng thoát ra. Sau đó, quét lòng đỏ trứng lên bột.
10. Nướng bánh trong 20-25 phút cho tới khi bánh có màu vàng nâu.