Home Tin Nước Úc 3 lý do khiến giá vé máy bay tại Úc luôn đắt đỏ
Tin Nước Úc

3 lý do khiến giá vé máy bay tại Úc luôn đắt đỏ

Tin Tức Nước Úc – Úc là quốc gia có giá đi máy bay đắt thứ 12 thế giới, theo chỉ số giá máy bay thường niên lần thứ 2 do đại lý du lịch trực tuyến Kiwi.com .

Nói cách khác, Úc là nước có giá đi máy bay phải chăng thứ 69, giá chuyến bay trung bình là 39,45 đô/100km.

Xếp hạng của Úc đã trượt 5 bậc so với vị trí 64 trong năm ngoái.

Chỉ số này là kết quả của nghiên cứu do Kiwi.com thực hiện. Nghiên cứu đã so sánh chi phí của việc đi lại bằng đường hàng không cả trong nước lẫn quốc tế tại 80 nước trên khắp thế giới.

Mục đích của chỉ số này để “giúp những người đi lại biết được các quốc gia có cơ hội tốt để du lịch giá rẻ”.

Để tính toán thứ hạng, Kiwi.com đã phân tích hơn 1 triệu chuyến bay từ mỗi quốc gia để tìm ra mức giá trung bình cho các chuyến bay chặng ngắn và chặng dài, ở cả các hãng giá rẻ và các hãng full-service.

Ở vị trí thứ nhất, Malaysia đã giành quán quân là quốc gia của những chuyến bay giá rẻ nhất – giá trung bình là 5,63 đô/100km.

Top 10 nước có giá đi máy bay rẻ nhất (sau Malaysia) là Bulgaria, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Romani, Indonesia, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Thụy Điện và Tây Ban Nha.

Vậy thì nước nào đắt đỏ hơn Úc trong lĩnh vực đi lại bằng đường hàng không?

Vị trí này được trao cho Bỉ (đứng cuối cùng, số 80) với mức giá 73,55 đô/100km.

Top 10 nước có giá đi máy bay đắt nhất là Hà Lan, Qatar, Chile, UAE, quần đảo Solomon, Serbia, Áo, Lebanon và Oman.

Vậy tại sao giá đi máy bay tại Úc lại đắt đỏ?

Chi phí lao động cao hơn

Tiến sĩ Tony Webber, CEO của Airline Intelligence & Research, cựu kinh tế trưởng của Qantas nói: “Chi phí lao động chiếm tới 30% tổng chi phí các chuyến bay”.

Thật vậy, trong số 10 quốc gia có chi phí chuyến bay rẻ nhất theo chỉ số của Kiwi.com, nhiều nước có công nhân được trả lương thấp, chẳng hạn như Malaysia, Ấn Độ, Romani và Thái Lan.

Lương của Úc cao hơn rất nhiều.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhận thấy mức lương trung bình thực tế của Úc đã tăng 10% trong thập kỷ qua.

Mỹ có mức lương tăng chậm hơn nhiều (5%) trong khi lương thực nhận tại Nhật Bản, Ý và Anh lại giảm (tương ứng là 2, 6 và 7%).

Vậy làm thế nào để họ xếp hạng chỉ số giá chuyến bay?

Nhật Bản đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng này, theo sau đó là Ý (21) và Anh (27), Mỹ (30).

Vậy nên, dường như có sự tương quan giữa mức lương, sự tăng trưởng và giá vé máy bay của một nước.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác ngoài mức lương cao hơn khiến các chuyến bay của Úc đắt hơn so với nhiều nước khác.

Không có nhiều sự cạnh tranh tại Úc

Tiến sĩ Webber nói: “Úc khá đắt so với các nước khác bởi chúng ta không có một thị trường hàng không tập trung hơn”.

“Đó là sự độc quyền trong thị trường nội địa Úc – do Qantas và Virgin thống trị”.

Do đó, với sự cạnh tranh ở mức tối thiểu, chẳng có động cơ nào thúc đẩy giá cả thấp hơn.

Để so sánh, Mỹ xếp hạng cao hơn Úc về giá bay rẻ (đứng thứ 30) có một thị trường hàng không rất cạnh tranh.

Mỹ có khoảng 18 hãng hàng không, bao gồm American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, United Airlines và Virgin America.

Theo tiến sĩ Webber, yếu tối khác khiến giá vé máy bay tại Úc cao là hành khách thiếu lựa chọn sân bay.

“Úc có dân số ít nhưng lại thưa thớt và các sân bay của chúng ta rất tập trung”, ông Webber nói.

“Kết quả, các sân bay tại Sydney và Melbourne là độc quyền”.

Đây là sự tương phản rõ nét với thị trường hàng không Anh và Mỹ.

Ví dụ, London có tới 6 sân bay, bao gồm Heathrow, Gatwick, Stansted và Luton trong khi các hành khách tại New York có thể lựa chọn giữa John F Kennedy, LaGuardia và Newark.

Tại sao New Zealand lại làm tốt hơn?

Một điều thú vị là New Zealand lại xếp hạng cao hơn Úc rất nhiều về máy bay giá rẻ (đứng thứ 17).

Một lần nữa, chi phí lao động là một lý do đứng sau.

“Chi phí cho đơn vị lao động của New Zealand thấp hơn so với Úc, khoảng 20%, và họ có sự cạnh tranh nội địa khốc liệt hơn”, tiến sĩ Webber giải thích.

“Trong khi Air New Zealand đã từng là độc quyền, họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trong nước mạnh mẽ hơn từ Jetconnect”.

“Có sự cạnh tranh rất mạnh tại Tasman – đến và đi từ Úc”.

Địa lý của New Zealand cũng nhỏ hơn rất nhiều so với lục địa Úc, do đó, họ có các chặng bay ngắn hơn, dẫn đến giá rẻ hơn.

Tiến sĩ Webber cũng nói rằng sự cạnh tranh từ những người “chọn để lái xe” cũng là lý do khiến giá vé máy bay tại New Zealand rẻ hơn.

Để lái xe giữa Sydney, Melbourne, Brisbane và đặc biệt là Perth tốn nhiều thời gian.

“Nhưng người New Zealand có thể dễ dàng lái xe tới các sân bay tại Auckland, Wellington và Christchurch”, ông Webber quan sát.

“Địa lý nhỏ hơn nên họ lái xe tiện hơn”.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...