Home Tin Thế Giới Du khách Úc bị giam 30 giờ và lột trần khi nhập cảnh Mỹ
Tin Thế Giới

Du khách Úc bị giam 30 giờ và lột trần khi nhập cảnh Mỹ

Một du khách Úc đã bị giam giữ 30 giờ đồng hồ tại Mỹ cùng các phạm nhân thông thường do một quy định nhập cảnh ít người biết đến, Guardian đưa tin hôm 7/6.

Jack Dunn, một sinh viên đến từ bang Victoria, Úc, nộp đơn xin miễn thị thực cho chuyến du lịch tới Mỹ hồi tháng 5. Ngoài Mỹ, anh còn có ý định tới thăm Mexico và một số quốc gia Nam Mỹ.

Anh đã được cảnh báo về yêu cầu chứng minh kế hoạch ra khỏi nước Mỹ của bản thân, nhưng không biết tới một điều khoản yêu cầu những người được miễn visa phải đặt trước vé máy bay khứ hồi, hoặc vé máy bay tới một quốc gia không có biên giới với Mỹ.

Sau khi tới thành phố Honolulu, bang Hawaii, Dunn bị từ chối nhập cảnh, khi giới chức Mỹ nhận thấy anh chỉ có vé máy bay tới Mexico.

du khach australia bi giam tai my anh 1

Trung tâm Giam giữ Liên bang tại Honolulu, Hawaii, nơi Dunn bị giam giữ. Ảnh: Cục Nhà tù Mỹ.

Anh bị đưa vào một phòng thẩm vấn không có wifi. Một nhân viên hàng không đưa anh điện thoại để đặt vé máy bay từ Mexico tới một quốc gia khác. Dù vậy, do điện thoại của anh không có kết nối mạng, Dunn không thể chuyển đủ tiền để đặt vé tới Panama.

Khi Dunn định đặt một chuyến bay rẻ hơn tới Guatemala, một viên chức biên phòng Mỹ xuất hiện và yêu cầu nhân viên hàng không thu lại điện thoại, theo tuyên bố của Dunn.

Sau đó, Dunn bị đưa vào một trung tâm giam giữ của chính quyền liên bang, nơi anh bị lột trần để khám xét vì giới chức Mỹ lo ngại anh có thể tuồn hàng lậu vào nhà giam.

“Khi cảnh sát đưa tôi đến, tôi đã ở trong tù”, Dunn kể lại. “Giám thị và các phạm nhân không biết tại sao tôi được đưa đến đây. Họ đối xử với tôi như một tội phạm”.

Sau 30 giờ trong trung tâm giam giữ, Dunn bị gửi trả về Úc trên một chuyến bay tới thành phố Sydney. Anh đã gửi đơn khiếu nại tới lực lượng biên phòng Mỹ và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc về trường hợp của mình.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cũng xác nhận nhiều công dân Úc đã bị Mỹ trục xuất vì điều khoản mà Dunn mắc phải.

Dunn kêu gọi giới chức Úc thông báo rõ về quy định trên ứng dụng lãnh sự Smartraveller của nước này để không ai rơi vào tình cảnh tương tự.

Ứng dụng Smartraveller khuyến cáo người Úc tham khảo giải thích về chương trình miễn visa trên các trang web của chính phủ Mỹ. Dù vậy, các trang web này không đề cập đến quy định khiến Dunn bị giam giữ.

Theo Zingnews.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nhân viên sân bay Mỹ bị hút vào động cơ máy bay

Cơ quan chức năng Mỹ hôm 2/1 cho biết một nhân viên...

Cả thế giới dõi theo lệnh cấm vĩnh viễn thuốc lá của New Zealand

Gói giải pháp toàn diện và triệt để mà New Zealand vừa...

Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.000 tỷ USD hậu quả Thế chiến 2

Phó thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski ngày 1/9 tuyên bố nước...

Thế giới hậu USD đang đến?

Các quốc gia nhận thấy đồng tiền tệ của họ suy yếu...