Home Tin Nước Úc Úc: Tử vong do phẫu thuật ngực tại thẩm mỹ viện The Cosmetic Institutec
Tin Nước Úc

Úc: Tử vong do phẫu thuật ngực tại thẩm mỹ viện The Cosmetic Institutec

www.Alouc.com – Thẩm mỹ viện The Cosmetic Institutec có chi nhánh ở Sydney, Gold coast và Melbourne sử dụng thuốc mê quá liều không được cấp phép khi phẫu thuật ngực, khiến bệnh nhân đột tử.

6 bệnh nhân biến chứng

Một bệnh nhân cấy ghép ngực đã bác sĩ bị tiêm thuốc gây mê liều nặng mà không có sự đồng ý. Liều thuốc này vượt quá giới hạn an toàn, kết quả là tim của bệnh nhân đập rất nhanh và sau đó ngừng đập nhanh chóng.

Theo phúc trình của NSW Health Care Complaints Commission (HCCC) tức Ủy ban đặc trách các Khiếu nại về Y tế của NSW, trong vòng 12 tháng qua, 6 bệnh nhân có khả năng bị biến chứng đe dọa đến tính mạng khi cấy ghép ngực tại thẩm mỹ viện này, với các biểu hiện tim đập nhanh, co giật và ngừng hoạt động.

phẩu thuật thẩm mỹ

Những phụ nữ được cấy ghép vú tại thẩm mỹ viện The Cosmetic Institute TCI hiện được cho dùng những loại thuốc gây mê liều cao có thể khiến tim ngừng đập.

Các chuyên gia tìm ra nguyên nhân là do một loại thuốc gây mê được sử dụng với liều lượng cực mạnh.

Phúc trình cho biết: “Adrenaline được sử dụng thường xuyên, kết hợp với thuốc gây tê cục bộ vượt quá mức giới hạn liều lượng an toàn được bộ y tế cho phép”. Điều này đặt sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân vào chỗ nguy hiểm.

Merrilyn Walton, một giáo sư về giáo dục y tế, và an toàn cho bệnh nhân tại Đại học Sydney, cho biết phát hiện này “cực kỳ đáng lo ngại”.

“Thật khó mà tưởng tượng được rằng vào năm 2016, lại có chuyện tồi tệ này xảy ra”, bà nói với đài ABC.

Không có giấy phép dùng thuốc gây mê

The Cosmetic Institute TCI là công ty lớn nhất đang thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ trên thị trường với các phòng khám ở Sydney và Gold Coast, đồng thời đang mở rộng thêm các phòng khám ở tiểu bang Victoria. Doanh thu của công ty này trong năm 2014-2015 là 35-40 triệu đô la.

Trung tâm thẩm mỹ này sử dùng các loại thuốc gây mê đặc biệt liều cao cho bệnh nhân, trong khi phòng khám chỉ được cấp phép để cung cấp các loại thuốc an thần chung cho người bệnh.

Bệnh nhân không hề biết gì về việc bị họ bị gây mê toàn thân, điều mà đáng lý ra bệnh viện nên thông báo để hỏi ý kiến của họ.

Phúc trình điều tra của ủy ban đặc trách các khiếu nại về y tế của NSW (NSW Health Care Complaints Commission HCCC) cho hay: “Các quy trình xin sự cho phép bệnh nhân của TCI không đầy đủ”.

Trong khi đó, bác sĩ giáo sư Walton lo ngại rằng bệnh nhân đã không được thông tin một cách đầy đủ, nên có thể họ chấp nhận sử dụng thuốc gây mê này mà không biết nó nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Liều thuốc gây mê đã không được điều chỉnh theo kích thước và trọng lượng cơ thể của bệnh nhân.

Hậu quả của phẫu thuật thẫm mỹ ngực giá rẻ

Một bệnh nhân khác là cô Narelle Bayon đã bị những cơn đau kéo dài sau khi cấy ghép ngực tại thẩm mỹ viện The Cosmetic Institute

“Tay của tôi bị đau đớn, giốn như có một cái gì đó đang cháy trong cánh tay vậy. Khi tôi nâng cánh tay của tôi lên, tay của tôi bị tê và tôi phải lắc lắc nó”, Bayon cho biết.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nói với cô Bayon rằng lý do gây ra cơn đau là vì chiếc túi mà bác sĩ phẫu thuật cho ngực bên trái của cô quá nhỏ và hẹp, nên đã gây áp lực lên cánh tay.

Cô cảm thấy hối hận vì đã phẫu thuật thẩm mỹ ngực giảm giá, dẫn đến kết quả đau đớn suốt cả đời.

“Tôi thậm chí còn phải gặp bác sĩ tâm thần vì quá mệt mỏi và cảm thấy áp lực, xấu hổ. Tôi ước gì mình chưa bao giờ đến thẩm mỹ viện”.

Bác sĩ Fleming cảnh báo các bệnh nhân nên thận trọng với các phòng khám cung cấp giá phẫu thuật rẻ

“Phẫu thuật thẩm mỹ cũng giống như mua một món hàng vậy, quý vị sẽ nhận những gì xứng đáng với số tiền mà quý vị trả. Qúy vị có thể đang tiết kiệm tiền cho tính mạng và sự an toàn của chính mình cho những quy trình an toàn về y tế mà đáng lý ra cần phải có”.

Hiện Tổng giám đốc của thẩm mỹ viện The Cosmetic Institute Andrew Gill cho biết họ đang giải quyết các khiếu nại mà HCCC đưa ra và xem xét lại các thủ tục an toàn của phẫu thuật. Ông Andrew Gill cho biết từ năm 2012 đến nay công ty của ông đã thực hiện hơn 15.000 ca phẫu thuật ngực. 

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...