Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Sinh viên khỏa thân phản đối trường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch
Melbourne

Melbourne: Sinh viên khỏa thân phản đối trường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch

www.Alouc.com – Một số sinh viên của trường Đại học Melbourne đã phản đối việc trường này đầu tư vào các công ty than, dầu và khí bằng cách cởi bỏ quần áo của mình và đứng tại điểm trung tâm của khuôn viên Parkville của trường.

Đây cũng là một phần trong chiến dịch kéo dài cả tuần với sự tham gia của sinh viên cùng trường ở khắp nước Úc.

Nhà tổ chức của chiến dịch, Anastasia Gramatakos nói cô đã nhìn thấy các tài liệu chứng minh rằng ĐH Melbourne đang đầu tư vào các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Có ít nhất 9 sinh viên của ĐH Melbourne đã "nuy" để phản đối việc trường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: cung cấp/ABC

“Hai năm trước họ nói họ sẽ không thoái vốn, và sau đó họ đã hủy lời hứa,” sinh viên Gramatakos nói.

Trường ĐH Melbourne có tiền nhờ việc có Công ty Quản lý Quỹ Victoria (Victorian Funds Management Corporation – VFMC) trong đó có các khách hàng là những người của các tổ chức thuộc ngành nghề khác.

Trường ĐH Swinburne, National Gallery of Victoria và Bệnh viện Trẻ em Hoàng gia Royal Children’s Hospital thuộc trong những nhà đầu tư khác của VFMC, theo báo cáo hàng năm mới nhất của công ty.

Vào Tháng 6 2015, quỹ này thay mặt khách hàng đã quản lý hơn $50 tỷ.

Sinh viên nói việc trường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch là tiếp tay cho biến đổi khí hậu. Ảnh: cung cấp/ABC

Sinh viên Gramatakos nói là một trường đứng đầu trong các trường cộng đồng, ĐH Melbourne không nên đầu tư vào các ngành công nghiệp mà có đóng góp cho tình trạng biến đổi khí hậu.

“Hơn 4000 nhân viên và lưu học sinh đã ký vào bản kiến nghị, chúng tôi có các sự kiện với hơn 200 người tham gia, không chỉ ở trong campus mà ở khắp nước Úc.”

Chiến dịch của sinh viên đã diễn ra được 3 năm nhưng theo nhà tổ chức thì sẽ có thêm các hành động mạnh mẽ hơn vào tuần này để thúc đẩy quá trình đấu tranh.

Tháng trước, hơn 450 giáo viên và nhân viên của Trường ĐH Australian National University đã ký vào thư ngỏ kêu gọi các tổ chức chấm dứt đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.

Trường ĐH Sydney gần đây thông báo các kế hoạch chuyển hướng không đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch nhưng nói sẽ không dừng vào than đá.

Sinh viên nói việc trường đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch là tiếp tay cho biến đổi khí hậu. Ảnh: cung cấp/ABC

Trường ĐH Melbourne thì bảo vệ chiến lược đầu tư của họ và nói họ không mua cổ phần trực tiếp từ các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu hóa thạch.

Nhưng Phó hiệu trưởng Provost Susan Elliott nói đầu tư tiền qua quỹ VFMC có nghĩa không rõ việc tiền của trường sẽ đổ vào đâu.

Hiện trường đang làm việc với cộng đồng trường về việc sẽ đầu tư tiền thế nào trong tương lai.

Cô Elliott nói trong thời gian đó, trường vẫn để ý tới các công ty nhiên liệu hóa thạch.

“Nhiên liệu hóa thạch là thực tế, những gì chúng ta cần làm là nghiên cứu và giáo dục, đó là trách nhiệm của trường, để xem nhiên liệu có thể được dùng vào mục đích tốt hơn như thế nào và liệu chúng ta có thể phát triển loại gì thay thế,” cô nói.

Theo Lan Nguyễn / VIET MAGAZINE

Related Articles

Úc thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh nhất thế giới tại Melbourne

Dự án mới ở Melbourne sẽ sử dụng AI, thuật toán học...

Bật mí 18 điều thú vị ở Melbourne mà có thể bạn chưa biết

Điều thú vị ở Melbourne luôn là những điểm gây tò mò...

Khám phá Chợ Footscray

Người Việt Nam hiện là cộng đồng di dân đông thứ 6...