Home Cộng Đồng 39 thi thể trong xe container ở Anh là người Trung Quốc
Cộng Đồng

39 thi thể trong xe container ở Anh là người Trung Quốc

Kênh truyền hình Anh tiết lộ toàn bộ 39 người, gồm 8 nữ và 31 nam, được phát hiện tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex, gần thủ đô London, đều là công dân Trung Quốc.

Kênh truyền hình ITV tiết lộ toàn bộ 38 người lớn và 1 người vị thành niên được phát hiện tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex, gần thủ đô London, vào ngày 23/10 đều là công dân Trung Quốc.

Trong khi đó, cảnh sát Anh vẫn chưa chính thức công bố quốc tịch của các nạn nhân, theo The Sun.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 24/10 xác nhận toàn bộ 39 nạn nhân được phát hiện tử vong trong container tại hạt Essex, gần thủ đô nước Anh, đều là công dân Trung Quốc.

Theo Global Times, quốc tịch của các nạn nhân được phát hiện tử vong trong container ở hạt Essex, phía đông bắc thủ đô London của Anh, đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận. Các nạn nhân gồm 38 người lớn và 1 người vị thành niên.

“Chúng tôi đọc báo cáo về cái chết của 39 người tại Essex, Anh, với trái tim nặng trĩu. Chúng tôi đang liên lạc sát sao cùng cảnh sát Anh để làm rõ và xác nhận các thông tin liên quan”, thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở London cho biết.

39 thi the trong xe container o Anh la nguoi Trung Quoc hinh anh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại khu công nghiệp Waterglade để phục vụ điều tra. Ảnh: AP.

Thảm kịch trên chuyến xe tử thần

Bi kịch tại Essex khiến truyền thông và công chúng Anh nhớ lại vụ án bi thảm năm 2000 tại thành phố Dover. Cảnh sát địa phương khi đó phát hiện 58 người Trung Quốc tử vong khi trốn trong xe tải đến từ Bỉ.

Chiếc xe bị bắt tại Essex sử dụng cùng một phần lộ trình với bi kịch năm 2000. Trong cả hai vụ việc, xe tải đi từ Zeeburge, Bỉ, đến cảng Purfleet ở Essex.

Tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, bị bắt giữ sau khi lái xe đến cảng Purfleet trưa 23/10 để lấy container “tử thần”. Robinson không sở hữu container mà chỉ là người đến nhận. Cảnh sát đã bắt tạm giam Robison để phục vụ điều tra, xem vụ việc là nghi án giết người.

Cảnh sát cho biết chiếc xe đầu kéo do tài xế nói trên điều khiển có thể đã đi từ Ireland vào Anh. Xe có dòng chữ “Ireland” in trên kính chắn gió cùng với thông điệp “Giấc mơ Tối thượng”.

Tối 23/10, cảnh sát còn khám xét thêm 2 căn nhà tại hạt Armagh, được cho là có liên quan đến vụ án ở Essex. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải được đăng ký ở Varna, Bulgaria, vào năm 2017 dưới tên một công ty Ireland nhưng kể từ đó chưa bao giờ quay lại Bulgaria.

Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia cho biết đang tiến hành điều tra “các nhóm tội phạm có tổ chức có thể liên quan đến vụ việc”. Truyền thông Anh nghi ngờ vụ việc có bàn tay của các băng nhóm buôn người Ireland, theo BBC.

Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ ngày 24/10 thông báo đã mở chuyên án tập trung điều tra các tổ chức và cá nhân có thể tham gia vận chuyển container “tử thần” từ Zeebrugge sang Purfleet. Theo một người phát ngôn của cơ quan này, container được đưa đến cảng ở Zeebrugge khoảng 14h29 chiều 22/10 và được đưa lên tàu sang Anh ngay trong chiều hôm đó, trước khi đến cảng Purfleet vào trưa hôm sau.

Cơ quan điều tra Anh và Bỉ vẫn chưa rõ các nạn nhân bị đưa vào container vào thời điểm nào, hoặc quá trình giấu người diễn ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Bỉ.

Cảnh sát Essex cho biết container được phát hiện vào 13h30 tại khu công nghiệp Waterglade. Sau đó, họ chuyển nó về một địa điểm an toàn ở cầu cảng Tilbury chiều cùng ngày để “thu thập thi thể đồng thời gìn giữ những phẩm giá còn lại của các nạn nhân”.

39 thi the trong xe container o Anh la nguoi Trung Quoc hinh anh 2
Vụ phát hiện 39 thi thể trong thùng xe tải tại khu công nghiệp vùng Essex, Anh ngày 23/10 là một trong những bi kịch tồi tệ nhất mà nạn buôn người gây ra trong lịch sử Anh, theo AP. Ảnh: Splash News.

Trước đó, cảnh sát Essex nghi container và xe tải đến từ Bulgaria. Tuy nhiên, điều tra sơ bộ sau đó xác nhận chiếc xe chỉ được đăng ký ở Bulgaria vào năm 2017 và chưa từng trở lại nước này.

Kẽ hở trong quản lý ranh giới giữa Ireland và Vương quốc Anh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 23/10 cũng khẳng định “khả năng rất thấp” các nạn nhân trong bi kịch ở Essex là công dân nước này.

Theo Richard Burnett, chủ tịch Hiệp hội Vân tải Đường bộ, cho biết nhiệt độ bên trong container chở các nạn nhân có thể thấp đến -25 độ C. Ông nhấn mạnh việc giữ người trong điều kiện này là “tàn ác vô cùng”.

Varna, Bulgaria, nơi chiếc xe tải đăng ký hoạt động là địa phương có liên hệ với hoạt động của nhiều băng nhóm ở Ireland. Các thám tử của Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh đang nghi ngờ các băng nhóm buôn người Ireland có liên hệ với Bulgaria đứng sau bi kịch ở Essex.

Cơ quan này năm 2018 đã cảnh báo những nhóm buôn người và buôn lậu quốc tế đang lợi dụng kẽ hở trong quản lý ranh giới giữa Ireland và Vương quốc Anh.

Bulgaria đang dần trở thành cửa ngõ vào Tây Âu cho di dân từ Trung Á và Trung Đông, chạy trốn chiến tranh và nghèo đói. Chính quyền Bulgaria năm 2018 từng bắt giữ 12 công dân ước này vì gây nên cái chết của 71 di dân. Các nạn nhân bị nhồi nhét vào một xe container sang Áo. Cơ quan chức năng Bulgaria đã bắt giữ chủ mưu đường dây buôn người, tuyên mức án 25 năm tù.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *