Home Tin Nước Úc Úc tố Trung Quốc tung tin sai lệch về Covid-19
Tin Nước Úc

Úc tố Trung Quốc tung tin sai lệch về Covid-19

Ngoại trưởng Marise Payne phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Marise Payne tố Trung Quốc lan truyền “thông tin sai lệch” về Covid-19 và gây nguy cơ phân biệt chủng tộc ở Úc

“Thông tin sai lệch chỉ làm tăng thêm lo lắng và chia rẽ, trong khi điều chúng ta cần lúc này là hợp tác và thấu hiểu”, Ngoại trưởng Payne nói trong sự kiện tại Đại học Quốc gia Úc ở thủ đô Canberra hôm nay.

Bà Payne cũng nhắc lại các cáo buộc của Ủy ban châu Âu (EC) tuần trước rằng Nga và Trung Quốc đang điều hành “những hoạt động gây ảnh hưởng và chiến dịch đưa tin sai lệch có chủ đích” về Covid-19 nhằm mục đích chính trị.

Ngoại trưởng Úc cũng nhắc đến việc Twitter hôm 11/6 thông báo công ty này sẽ xóa hơn 23.000 tài khoản, được cho truyền bá các thông điệp không đúng sự thật ca ngợi chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 8.000 tài khoản khác liên quan tới Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị liệt vào “danh sách đen” của Twitter.

“Điều chúng tôi lo ngại là một số quốc gia đang cố lợi dụng đại dịch để phá hoại nền dân chủ, nhằm thúc đẩy các mô hình độc đoán của họ”, bà Payne nói.

Ngoại trưởng Marise Payne phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Bộ Giáo dục Trung Quốc tuần trước cảnh báo sinh viên nên “tiến hành đánh giá cẩn thận về những rủi ro, đồng thời thận trọng về việc lựa chọn đến Úc, hoặc quay trở lại Úc để học tập”. Lý do đưa ra là Úc có nhiều vụ phân biệt chủng tộc nhắm vào người gốc Á liên quan đến Covid-19.

Úc sau đó lập tức lên tiếng bác cảnh báo của Trung Quốc và khẳng định “là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới” cho sinh viên quốc tế vào thời điểm này.

Trước đại dịch, Úc đón khoảng 1,4 triệu người Trung Quốc mỗi năm, với doanh thu khoảng 8,3 tỷ USD. Du học sinh Trung Quốc cũng chiếm phần lớn trong số sinh viên quốc tế của Úc.

“Tôi có thể nói chắc chắn rằng Úc luôn chào đón tất cả sinh viên và du khách từ khắp nơi trên thế giới, bất kể sắc tộc, giới tính hay quốc tịch”, bà Payne tuyên bố.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Úc leo thang căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc nCoV. Ngay sau đó, Bắc Kinh tung đòn đáp trả khi dừng nhập thịt bò từ 4 lò mổ lớn của Úc và áp thuế hơn 80% mặt hàng lúa mạch của nước này.

Tòa án Trung Quốc tuần trước kết án tử hình công dân Úc Cam Gillespie vì tội buôn ma túy, động thái có thể khiến căng thẳng song phương tiếp tục leo thang

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...